Hạn chế tối đa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam

28/05/2019 14:35

Mới 5 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu được 7 tấn ma túy các loại, trong khi con số này của cả năm 2018 là 2,2 tấn, cho thấy sự gia tăng nhanh lượng ma túy tràn vào Việt Nam. Chủ trương của Bộ Công an là ngăn chặn ma túy từ xa, hạn chế tối đa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

 

Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Sáng 28/5, tại xã Sơn Kim 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cục C04, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn phòng, chống ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Đây là chương trình nằm trong Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Kế hoạch của Cục C04 về triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Chương trình cũng nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Ma túy qua 4 đường vào Việt Nam

Thông tin tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn, gian khổ, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế, ngăn chặn sự phức tạp của tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Đại tá Nguyễn Địch Nam, Việt Nam cơ bản không phải là nước sản xuất ma túy. Ma túy vào Việt Nam bằng 4 con đường, trong đó 90% thẩm lậu qua tuyến đường bộ (Trung Quốc, Lào và Campuchia); đường hàng không (qua 2 sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài); qua đường biển về tại các cảng lớn như Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là ma túy qua đường bưu điện.

Hàng năm, Việt Nam phát hiện trên 21.000 vụ buôn bán ma túy với 31.000 đối tượng, riêng năm 2018 cả nước thu 2,2 tấn ma túy các loại. Hiện có hơn 50% tội phạm có liên quan đến ma túy hiện đang thụ án tại các trại giam.

5 tháng đầu năm 2019, số đối tượng, số vụ tăng 10%, riêng về lượng ma túy thì tăng gấp nhiều lần so với năm 2018. Theo đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 7 tấn ma túy các loại, trong đó Hà Tĩnh thu giữ 600 kg, Nghệ An 700 kg…

Đặc biệt, tuyến biên giới Việt - Lào tiếp tục được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy. Đáng chú ý là tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào tăng mạnh (trong khi trước đây ma túy từ Lào vận chuyển về Việt Nam chủ yếu là heroin và ma túy tổng hợp dạng đá chủ yếu thẩm lậu từ Trung Quốc); giá “giao dịch” ma túy tổng hợp dạng đá tại khu vực biên giới này thấp hơn nhiều so với từ Trung Quốc, nhiều đường dây đã vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang các nước. Lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Điển hình như các vụ bắt giữ 278 kg ma túy tổng hợp ngày 17/2/2019 tại Hà Tĩnh; vụ bắt giữ 600 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin và vụ 700 kg ma túy tổng hợp vào các ngày 15/4/2019, 17/4/2019 tại Nghệ An.

4 xã biên giới thuộc huyện Hương Sơn ký cam kết địa bàn không ma túy. Ảnh: Hoàng Anh

Đấu tranh ngăn chặn từ xa

Đại tá Nguyễn Địch Nam cho biết, trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu sửa đổi những vấn đề bất hợp lý gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy, nhất là Luật Phòng chống ma túy.

Hiện Cục CSĐTTP về ma túy đang tích cực tham mưu nhằm sửa đổi một số điều phù hợp với công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong tình hình mới; đề xuất sửa đổi Quyết định 133 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa Hải Quan, Biên phòng, Công an và Cảnh sát biển trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả đấu tranh phòng chống ma túy của các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Việt - Lào trong thời gian qua, đặc biệt là 2 tháng cao điểm đầu năm 2019. Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã tuyên truyền cho 30.000 học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn, tuần tra khép kín địa bàn, đấu tranh 49 vụ, 83 đối tượng, khởi tố 14 vụ án, 15 bị can.

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân, nhất là khu vực biên giới, phối hợp với các lực lượng chức năng, công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đấu tranh ngăn chặn từ xa, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa; quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, nghi nghiện, cai nghiện tập trung tại cộng đồng.

Tại hội nghị, 4 xã biên giới thuộc huyện Hương Sơn gồm: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị xã Tây Sơn cũng ký giao ước thi đua, cam kết địa bàn không ma túy.

Nằm trong chương trình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các phòng ban trên địa bàn xã Sơn Kim 1 đã trao đổi, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về pháp luật phòng, chống ma túy; tiến hành in, treo panô, áp phích, tờ rơi và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng hộ gia đình trên 9 thôn thuộc xã...; lập hòm thư tố giác tội phạm ma túy trong thôn nhất là các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến Lào để có kế hoạch đấu tranh triệt phá đạt hiệu quả.

Hoàng Anh

Top