Hải quan Pháp bắt 3 nghi phạm, tịch thu hơn 2 tấn ma túy

19/04/2015 15:14

Bộ trưởng Tài chính của Pháp, Michel Sapin, vừa thông báo các nhân viên hải quan của nước này đã tịch thu khoảng 2,25 tấn ma túy từ một con tàu ở phía Đông biển Caribbean, gần đảo Martinique.

Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình Pháp BFM TV vào thứ 7 (18/4), Sapin đã tuyên dương công trạng của các nhân viên hải quan và cho biết thành công của hoạt động “khó khăn và rủi ro” này đã chứng minh tiềm năng của “hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống buôn lậu thuốc phiện”.

Ba nghi phạm bị bắt trên tàu sau khi treo một lá cờ Mỹ lên khi con tàu còn cách bờ biển Martinique khoảng 200 km.

Các quan chức hải quan Pháp đang tịch thu ma túy trên tàu

Theo một quan chức từ Cục Tình báo và Điều tra Hải quan quốc gia Pháp (DNRED) dẫn lời bởi kênh truyền hình BFM TV, những tình nghi bao gồm hai người Tây Ban Nha và một người Venezuela.

Theo kênh truyền hình BFM TV, kề từ năm 2014, các quan chức hải quan của Pháp đã tóm được tổng cộng 6,6 tấn ma túy. Cuộc tịch thu kỷ lục được ghi nhận vào tháng 11 năm 2006, khi 4,3 tấn ma túy được tìm thấy trên một chiếc tàu chở hàng Panamanian ngoài khơi Martinique.

Top