Hải quan Lạng Sơn chủ động phối hợp phòng, chống ma túy

15/12/2011 08:07

Những năm gần đây, hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn biên giới Lạng Sơn có chiều hướng gia tăng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT).

Cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) đang kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Theo đánh giá của Cục Hải quan Lạng Sơn, số vụ ma túy có chiều hường gia tăng cả về số lượng và số vụ. Điển hình, năm 2010, đơn vị đã trực tiếp bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 250 viên ma túy tổng hợp và phối hợp bắt giữ  2 vụ, 3 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1 gói heroin; năm 2011, đơn vị phối hợp bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin, 2.525 viên ma túy tổng hợp…

Các đối tượng buôn bán ma túy có sự cấu kết của nhiều đường dây từ Lào qua các tỉnh miền Trung, sau đó vận chuyển qua biên giới Lạng Sơn tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn, che giấu ma túy trong hàng hóa, hành lý, phương tiên vận tải, khi bị phát hiện sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm gần đây, Cục Hải quan Lạng Sơn thường xuyên tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Hải quan - Biên phòng - Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới,  Đề án về tăng cường năng lực PCMT của ngành Hải quan, Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT đến năm 2010…

Cụ thể, Cục đã lập kế hoạch đấu tranh PCMT  phù hợp với điều  kiện thực tế của từng đơn vị, đặc biệt là các địa bàn cửa khẩu trọng yếu như Tân Thanh, Chi Ma, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Hữu Nghị… Đơn vị cũng cử một số cán bộ có kinh nghiệm tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp nhận biết, phát hiện và nghiệp vụ kiểm soát ma túy.

Các tổ, đội kiểm soát hải quan tại các chi cục chủ động phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường để trao đổi thông tin về đối tượng trọng điểm, đường dây, ổ nhóm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển các chất ma túy. Bên cạnh đó, căn cứ vào quy chế, kế hoạch phối hợp cùng với các lực lượng triển khai chương trình hành động từng tháng, từng quý như vận động nhân dân địa phương không tham gia vận chuyển, bao che, tiếp tay, tố giác các hành vi buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Tính từ năm 2002 đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 6 vụ ma túy, với 6 đối tượng, thu giữ: 5.124 viên thuốc gây nghiện DIAZEPAM, 397,25 gam heroin, 250 viên ma túy tổng hợp; phối hợp các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng  bắt giữ 32 vụ ma túy, 54 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin, 2.525 viên ma túy tổng hợp, 45,19 gam heroin. 

Top