Hải Phòng: Liên tục tấn công tội phạm ma túy

29/07/2015 15:51

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn khó khăn, vất vả và cận kề hiểm nguy, nhất là tại các địa bàn "nóng" như Hải Phòng. "Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) không ngừng ngơi nghỉ, kiên cường và liên tục tấn công tội phạm ma túy, giữ cho đất Cảng bình yên.

Họp bàn phương án đấu tranh với tội phạm ma túy

3 giờ sáng 5/6, trên quốc lộ 10 đoạn qua phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), một hành khách vừa xuống xe khách từ miền trung ra với cái túi trên vai, định vẫy chiếc xe khác để đi Móng Cái (Quảng Ninh). Bất ngờ, các chiến sĩ công an xuất hiện, khống chế. Tên này đành ngoan ngoãn tra tay vào còng khi các chiến sĩ công an lấy từ chiếc túi mà hắn đeo trên người ra 2 bánh heroin.

Nhưng hắn còn bất ngờ hơn khi các chiến sĩ công an gọi đến tên Tú - cái tên mà hắn đã muốn và cố quên đi từ lâu. Từ năm 2009, khi hắn gây ra các vụ cướp tại Nam Định, Hải Dương và bị công an các địa phương này truy nã, hắn "mai danh, ẩn tích" với cái tên mới: Lê Văn Xuyên và làm nghề lái xe, bán máy thái bánh phở... Lực lượng công an đã tốn nhiều công sức để truy tìm tên Tú cướp tiệm vàng mà vẫn biệt tăm. Thế rồi, một mắt xích trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền trung ra Hải Phòng, đi Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa ra nước ngoài bị phát giác. Linh tính người chiến sĩ trinh sát đấu tranh chống tội phạm ma túy cho biết Xuyên có thể chính là tên cướp bị truy đuổi bấy lâu... Tại cơ quan công an, tên Xuyên đã phải cúi đầu nhận tội.

Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy cho biết, tội phạm ma túy rất tinh vi, xảo quyệt, có sự liên kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín và chia cắt nhiều công đoạn để hoạt động. Chúng sử dụng những người cùng huyết thống, người thân, người nhiễm HIV, người già tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai, người được hoãn thi hành án vào hoạt động phạm tội ma túy. Bọn chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại để hoạt động và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt...

Đại úy Lại Trung Dũng, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) và nhiều chiến sĩ trong đơn vị không thể quên được giây phút "đánh án" như trong phim hành động, khi tham gia đấu tranh triệt phá đường dây ma túy từ Sơn La về Hải Phòng do tên Nguyễn Văn Bình (tức Bình "ấm"), SN 1965, ở Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, cầm đầu. Lực lượng "đánh án" chỉ biết trước tuyến đường và phương tiện của tên tội phạm khét tiếng này có một giờ đồng hồ. Khi xe ô tô chở Bình dừng lại trước cửa soát vé của Trạm thu phí đường bộ, trong trang phục nhân viên soát vé, đại úy Dũng túm tay đồng bọn của Bình khống chế, khiến hắn không kịp cầm khẩu súng K59 lên đạn sẵn để bên cạnh để chống trả. Một đồng đội khác của đại úy Dũng cũng kịp áp sát cửa bên ghế phụ và khống chế tên Bình "ấm".

Đó chỉ là một số vụ án ma túy trong số 200 chuyên án ma túy do các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) trực tiếp xác lập, đấu tranh triệt phá thành công. Cùng với đó là năm nghìn vụ án ma túy khác do phòng phối hợp với công an các quận, huyện và các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá, bắt giữ hơn 8.000 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy...

Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) cho biết, tội phạm ma túy hiện nay đặc biệt nguy hiểm vì ngày càng nhiều đối tượng hình sự cộm cán chuyển sang tham gia hoạt động ma túy... Bọn chúng cũng biết cái giá phải trả quá đắt nếu bị bắt giữ cho nên chúng đều hết sức manh động, nguy hiểm, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và luôn mang theo vũ khí trong người, sẵn sàng chống trả nếu bị truy bắt. Do vậy, những người chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận này phải luôn có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, cùng với đó là sự mưu trí, dũng cảm, yêu nghề và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đấu tranh triệt phá hàng trăm vụ án ma túy, nhưng lực lượng công an tham gia và người dân chung quanh đều được bảo đảm an toàn.

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, 10 năm qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy luôn đạt danh hiệu thi đua xuất sắc, danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", bốn năm liên tục được UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Công an tặng cờ thi đua... Đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhất, nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, ba; 604 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...; Cục C47 (Bộ Công an) đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào "Chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh"...

Hải Phòng khen thưởng ba chuyên án ma túy

Chiều 28/7, UBND thành phố Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) về thành tích triệt phá ba đường dây buôn bán ma túy trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua.

Cụ thể là vụ phát giác và bắt giữ Nguyễn Thị Minh Tâm, SN 1978, ở huyện Tiên Lãng và Lê Thị Thủy, SN 1968, ở ngõ 201 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân vận chuyển bốn bánh heroin có trọng lượng 1,4 kg từ Hải Phòng sang Australia qua đường bưu điện ngày 1/7; vụ Lê Văn Xuyên, SN 1977, ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh (Nam Định) vận chuyển hai bánh heroin có trọng lượng 0,7 kg, bị bắt ngày 5/6; vụ bắt Hoàng Mạnh Hùng, SN 1962, ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hà, SN 1960, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân thu hai bánh heroin có trọng lượng 0,65 kg và 11,79 gam ma túy đá ngày 11/6.

Top