Hà Nam: Hiệu quả một số mô hình vận động quần chúng phòng, chống ma túy

27/08/2015 16:41

Theo Công an tỉnh Hà Nam, các lực lượng trong Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiều phong trào, mô hình vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, chống ma túy đạt hiệu quả.

Ảnh minh họa

Năm 2003, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh hội phụ nữ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật” trên địa bàn huyện Thanh Liêm (làm điểm tại xã Thanh Bình); mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con đi cai nghiện ma túy và không tái nghiện ma túy” trên địa bàn thành phố Phủ Lý (làm điểm tại phường Minh Khai) nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuy ngay từ gia đình và cộng đồng dân cư.

Kết quả, sau 3 năm (từ năm 2003 đến năm 2006) triển khai thực hiện, các cấp Hội phụ nữ ở huyện Thanh Liêm đã giáo dục, cảm hóa 231 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư trở thành người tốt, có ích cho xã hội, chủ động cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an đấu tranh triệt phá 35 vụ án hình sự, ma túy. Các cấp Hội phụ nữ ở thị xã Phủ Lý đã vận động 25 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, tổ chức cho 37 người cai nghiện tại cộng đồng, 17 người cai nghiện tại gia đình. Năm 2006, sau khi tiến hành sơ kết 3 năm hai mô hình nói trên tại Thanh Liêm, Phủ Lý, Công an và Hội phụ nữ tỉnh đã cho triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh...

Sau 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2011) triển khai thực hiện mô hình “3 giảm, 4 giữ” đã đạt được nhiều kết quả hết sức thiết thực trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự hàng năm trên địa bàn thành phố được kiềm chế (năm 2006: 142 vụ, năm 2007: 145 vụ, năm 2008: 142 vụ, năm 2009: 134 vụ, năm 2010: 133 vụ). Tội phạm ma túy về cơ bản đã được chặn đứng, nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy bị triệt phá. Số người nghiện ma túy hàng năm giảm (qua thống kê năm 2006, trên địa bàn Phủ Lý có 302 người, năm 2007: 279 người, năm 2008: 266 người, năm 2009: 262 người, năm 2010: 248 người và 2011: 167 người), nhiều xã, phường không để phát sinh người nghiện mới như Lam Hạ, Lương Khánh Thiện, Minh Khai…được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công An đánh giá cao.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, UBND tỉnh đã cho triển khai nhân rộng mô hình này. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, nhiều xã, phường, thị trấn đã vận dụng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, điển hình như xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Top