Gia Lai: Gần nửa tấn cây cần sa được trồng trên rẫy

10/10/2019 16:31

Gần nửa tấn cây cần sa đã được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khi được trồng trong khu vực nương rẫy của người dân.

Số lượng cần sa "khủng" được lực lượng công an thu giữ

Sáng 10/10, ông Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, xử lý 2.117 cây cần sa được phát hiện trồng trong nương rẫy của người dân.

Trước đó, vào lúc 13h30' ngày 07/10, Công an huyện Chư Sê phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền xã H'bông, kiểm tra và phát hiện trên diện tích 3.280 m2 đất rẫy của người dân tại khu vực suối Ke, làng Ring, xã H’Bông có 2.117 cây cần sa đã trồng lâu ngày, chiều cao từ 1,5m đến 2,4m với tổng trọng lượng khoảng 463 kg.

Tại hiện trường, các cây cần sa được trồng tập trung thành khu, cạnh các loại cây trồng khác trong rẫy. Sau khi kiểm đếm, toàn bộ số cần sa đã được thu giữ để xử lý theo quy định.

* Đôi nam nữ mua bán 3 bánh heroin và 1.500 viên ma túy tổng hợp

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, hồi 20h30', ngày 8/10/2019, tại bản Mạ Tun, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tổ công tác Phòng PC04, Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng là Lảo A Tủa (tên gọi khác là Lảo A Tộng), SN 1980 và Hờ Thị Chư, SN 1984, cùng trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, tang vật thu giữ 3 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp, 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại đi động và 1 xe máy.

Cùng ngày tiến hành khám xét nơi ở của Lảo A Tủa lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 cây heroin và 19,2 triệu đồng.

* Đặt mua ma túy qua Facebook từ Sơn La rồi chuyển vào Đắk Lắk

Khoảng 8 giờ ngày 10/10, tại khu vực nhà nghỉ 555 thuộc tổ dân phố 7, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách của người này có một bánh chất rắn màu trắng và đối tượng thừa nhận là ma túy nên cơ quan Công an đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Thành (45 tuổi, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Thành đặt mua số ma túy trên của một người đàn ông ở tỉnh Sơn La với giá 70 triệu đồng.

Đến khoảng 0 giờ ngày 9/10, người đàn ông từ tỉnh Sơn La gửi ma túy theo đường xe khách xuống Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho Thành. Sau khi nhận được ma túy, Thành bắt xe khách vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ.

Sáng 10/10, Thành đến bến xe tỉnh Đắk Lắk và di chuyển tới nhà nghỉ 555 để bán thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Top