Gần 40 năm tù cho đối tượng buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

30/09/2014 15:13

Chiều 29/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm vụ buôn bán, vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam và tuyên án 2 đối tượng lĩnh án gần 40 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Thành SN 1972, trú P.Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) lĩnh án 20 năm tù và Xy Ly Phôn Túy (SN 1983, quốc tịch Lào) 19 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, đối tượng Nguyễn Xuân Thành (sang Lào làm ăn rồi quen biết một người đàn ông tên Hải (ở Hà Tĩnh) và Xy Ly Phôn Túy. Sau đó Phôn Túy đưa Thành đến gặp Toong Sơn, một đối tượng chuyên cung cấp ma túy ở Lào.

Ngày 13/5, Phôn Túy đã đến phòng trọ của Thành ở Thà Khẹc (Lào) rồi cả hai cùng lên đường đi nhận “hàng” là 10.000 viên ma túy tổng hợp đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đến 12h15 cùng ngày, khi vừa đưa "hàng trắng" về đến khách sạn Hoàng Gia I (Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), Thành và Phôn Túy đã bị lực lượng chức năng của công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ cùng tang vật là 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Xuân Thành và Xy Ly Phôn Túy đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, các đối tượng liên quan khác đã được cơ quan điều tra của Việt Nam chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Lào để xử lý theo pháp luật của nước Lào.
Top