Dòng họ hiếu học, không ma tuý

24/04/2013 16:00

Mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự là một trong những biện pháp hay trong công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, nhằm khơi dậy những nhân tố tích cực và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dòng họ, của làng, của xã vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Công an xã thường xuyên gặp gỡ và trao đổi thông tin với các cụ trong Ban chủ nhiệm dòng họ Đỗ Đình.
Ở Vĩnh Phúc có một dòng họ triển khai tốt mô hình này, luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương, được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao và xây dựng thành mô hình điểm để các dòng họ khác học tập theo, đó chính là dòng họ Đỗ Đình ở thôn Mỹ Đô, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên.

Cụ Đỗ Đình Tiến, 75 tuổi, chủ nhiệm mô hình dòng họ “Đỗ Đình” cho biết thôn Mỹ Đô là cửa ngõ của xã Tân Phong, có diện tích và dân số đông thứ 3 của xã. Toàn thôn có 275 hộ, 1.090 nhân khẩu trong đó dòng họ Đỗ Đình có 120 hộ với 395 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ buôn bán nhỏ.

Trước đây, xóm nhỏ Mỹ Đô vốn thanh bình, yên ả nhưng từ những năm 2005 - 2006 “cơn lốc” ma túy đi qua đã gây nên bao thảm cảnh cho các hộ có con em mắc nghiện. Số người nghiện gia tăng đi kèm theo đó là tình trạng trộm cắp hoành hành, tình hình an ninh trật tự trong thôn phức tạp, dẫn đến gia tăng các loại hình tội phạm.

Trước tình hình đó, năm 2009 được sự giúp đỡ của Công an huyện Bình Xuyên, những bậc cao niên trong dòng họ Đỗ Đình đã họp hội nghị dòng họ và nhất trí thành lập mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự, không ma túy” và được các thành viên trong dòng họ hưởng ứng nhiệt tình, 100% gia đình trong dòng họ đăng ký tự nguyện làm mô hình.

Để mô hình hoạt động có hiệu quả, dòng họ đã thành lập Ban chủ nhiệm gồm 1 chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm đứng đầu các chi nhánh họ, là những người có uy tín, khả năng thu hút phong trào, chỉ đạo con cháu tham gia thực hiện. Trong đó, có ban hòa giải dòng họ vận động con em sống hòa thuận, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn.

Từ khi mô hình ra đời, với sự nhiệt tình, quyết tâm của ban chủ nhiệm và các bậc cao niên trong dòng họ đã tích cực tuyên truyền tới các hộ đã đem lại hiệu quả tích cực. Gần 4 năm thực hiện mô hình, các thành viên trong họ Đỗ Đình nói chung và nhân dân trong thôn, xã nói riêng đã có ý thức về công tác giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao tinh thần tự quản, cảnh giác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh việc quan tâm, giáo dục con em của mình tránh xa các tệ nạn xã hội, giữ gìn đạo đức và truyền thống của gia đình, dòng họ, Ban chủ nhiệm mô hình còn tích cực vận động con em lao động, sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình. Hộ gia đình anh bệnh binh Đỗ Đình Hải là một ví dụ. Anh đã mạnh dạn đầu tư vào nuôi lợn thịt và lợn nái, tăng gia sản xuất thêm cả máy xay xát mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Cụ Đỗ Đình Tiến vui mừng cho biết thêm: “Đến nay, trong họ Đỗ Đình không còn hộ đói nghèo. Các gia đình trong họ Đỗ Đình chấp hành tốt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Nhiều năm liền 120 hộ gia đình trong họ đều đạt gia đình văn hoá”.

Bên cạnh công tác tự nguyện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, dòng họ Đỗ Đình còn là một dòng họ có truyền thống hiếu học. Hiện nay, dòng họ có 35 cháu học đại học, 8 thạc sỹ và 1 tiến sỹ. Nhiều gia đình có truyền thống hiếu học như gia đình anh Đỗ Đình Từ, Đỗ Đình Thiện và Đỗ Đình Huấn.

Hằng năm, vào ngày 28/11 âm lịch, con cháu họ Đỗ Đình đoàn tụ bên nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, ông bà để học tập và làm theo, đồng thời, nghe Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của dòng họ, tuyên dương những gương người tốt, việc tốt, phê phán các biểu hiện tiêu cực, thói hư, tật xấu. Qua đó, động viên con cháu thi đua học tập tốt, lập thân, lập nghiệp và tham gia tự quản về an ninh trật tự, không ma túy.

Ông Lê Quang Sáng - Trưởng Công an xã Tân Phong (Bình Xuyên- Vĩnh Phúc) cho biết: “Dòng họ Đỗ Đình đã thực hiện tốt mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự và không có ma túy trong dòng họ, giữ gìn xóm ngõ bình yên, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, ổn định an ninh trật tự tại địa phương”.

Top