Đồng Nai và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

06/12/2011 16:55

Ngày 5/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.

Đồng chí Dương Văn An phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh trong năm qua còn nhiều diễn biến phức tạp. Số đối tượng mua bán lẻ, sử dụng ma túy tổng hợp trong nhà nghỉ, vũ trường, quán karaoke có chiều hướng gia tăng, tập trung chủ yếu tại các trung tâm đô thị như TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom… Các đối tượng nghiện ma túy chủ yếu tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên (chiếm tỉ lệ 91%). Tính đến tháng 11/2011, trên toàn tỉnh có 1.952 đối tượng nghiện ma túy, trong đó 915 đối tượng đang ở trong các trung tâm chữa bệnh, 163 đối tượng trong các trại tạm giam, 874 đối tượng đang quản lý tại các địa phương.

Trong năm 2011, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 357 vụ, 957 đối tượng liên quan đến ma túy, lập hồ sơ đề nghị truy tố hàng trăm đối tượng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức 3.318 đợt tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thu hút 339.000 lượt người tham gia, cấp phát hơn 40.000 tờ rơi, 1.576 pano cùng hàng trăm tin, bài, phóng sự với nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, Lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 34 vụ liên quan đến mại dâm năm 2011 (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2010), tổ chức triệt phá 34 vụ mua bán dâm, bắt 140 đối tượng. Số đối tượng đang quản lý tại các địa phương là 159 người.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện hàng chục bài viết có nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông, phát hành 5.600 cuốn tạp chí, hơn 11.000 cuốn sổ tay, 30.000 tờ rơi phổ biến kiến thức về HIV/AIDS nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.

Top