Đồng Nai: Mở rộng điều trị Methadone để giảm tải điều trị tại cơ sở
Từ nay đến quý I/2018, tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone ở huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, nhằm giảm tải cho cơ sở điều trị ở thị xã Long Khánh.
Bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone ở Biên Hòa. Ảnh: TTPC HIV/AIDS |
Tính đến cuối tháng 10/2017, toàn tỉnh có 6 cơ sở điều trị, với 2.745 bệnh nhân đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Trong đó, số bệnh nhân đang điều trị là gần 1.300 người, tuy nhiên chỉ có khoảng 900 bệnh nhân điều trị thường xuyên.
Khó khăn hiện nay là một số cơ sở điều trị bị quá tải do số bệnh nhân đông, điển hình như cơ sở điều trị số 4 ở thị xã Long Khánh đang điều trị tới hơn 400 bệnh nhân. Bên cạnh đó, khu vực uống thuốc Methadone thường xảy ra việc tụ tập lộn xộn, bệnh nhân chưa thực hiện tốt nội quy. Đáng chú ý là một số bệnh nhân sau khi điều trị Methadone ổn định có xu hướng chuyển sang dùng ma túy khác như ma túy đá...
Nhiều người cai nghiện bằng chất thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cai nghiện được ma túy, cải thiện được tình trạng sức khỏe, trở lại lao động bình thường, đồng thời giúp người bệnh dự phòng được các bệnh lây truyền qua đường máu, như HIV, viêm gan B, C.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Đồng Nai, trong năm 2016, toàn tỉnh có hơn 2.100 bệnh nhân đăng ký tham gia điều trị tại 4 cơ sở điều trị methadone của tỉnh đặt tại: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai, TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và huyện Long Thành.