Đối tượng người Trung Quốc sang Đà Nẵng mở tiệc ma túy cùng nữ tiếp viên karaoke

13/01/2020 14:49

Trưa 13/1, TAND thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối tượng người Trung Quốc sang Đà Nẵng mở tiệc ma túy cùng nữ tiếp viên karaoke. HĐXX tuyên phạt Shi Jinghai (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 6 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy.

Shi Jinghai từng bị tòa án tại Trung Quốc tuyên phạt 7 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, lúc 17 giờ ngày 27/5/2019, Công an quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) đột kích ổ ma túy của Shi Jinghai tại nhà 131 Sơn Thủy Đông 4 (tổ 12, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Lúc này, Shi Jinghai và chị L.T.P.D (25 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang “hít ke” (hàng khay Ketamine). Trong nhà còn có 3 người Trung Quốc là Chen Guojun, Zhou Sheng Chang và Zhou Ying. Tang vật thu giữ tại hộc bàn phòng khách có 4 gói ketamine tương đương hơn 20 gr.

Quá trình điều tra xác định, Shi Jinghai ngụ phòng 301, nhà số 3 khu dân cư Sa Hà Tân Thông, tổ dân phố Cẩm Hồ, TP.Thụy An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Năm 2016, Shi Jinghai bị TAND TP.Thụy An tuyên phạt 7 tháng tù giam tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy không nghề nghiệp, nhưng Shi Jinghai vẫn thường xuyên sang Việt Nam du lịch, cùng bạn bè thuê các nữ tiếp viên karaoke mở tiệc ma túy.

Ngày 23/5/2019, Shi Jinghai nhập cảnh trở lại vào Đà Nẵng. Shi Jinghai gặp bạn đồng hương ở khách sạn M.T (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) nhờ mua ma túy và được giới thiệu cho một người Việt Nam.

Shi Jinghai trả 30 triệu đồng để lấy 20,6 gr hàng khay ketamine, rủ bạn gái là L.T.P.D về mở tiệc ma túy thì bị bắt. Trong vụ án này, D. bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy, 3 người Trung Quốc còn lại âm tính nên không bị truy cứu.

* Phá đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc quy mô lớn

Chiều 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, thu số lượng ma túy lớn ma túy trên địa bàn.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Trương Đức Mạnh (SN 1983, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An; tạm trú phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) cùng 4 đồng phạm. Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm Mạnh, Công an thu giữ trên 2kg ma túy đá và bột thuốc lắc, 3.973 viên thuốc lắc, 77 gram ketamine, 86 gram heroin và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

*Shiper vận chuyển 5,6 kg cần sa khô

Ngày 11/1, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Huyến (SN 1990, trú tại Thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vận chuyển 5,6 kg cần sa.

Theo đó, vào chiều 9/1, trên đường tuần tra, kiểm soát, đến đoạn thuộc xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) Tổ công tác thuộc Công an huyện Tri Tôn phát hiện Huyến, điều khiển xe máy BKS 49H1- 418.26, chở theo một thùng giấy, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng giấy Huyến chở, bên trong có 4 bọc nylon màu đen chứa khoảng 5,6 kg hoa, lá, cành cây cần sa.

Qua điều tra ban đầu được biết, Huyến là nhân viên giao hàng, khi nhận thùng hàng đi giao thì không biết bên trong có các bọc nylon chứa số lượng hoa, lá, cành cây thảo mộc nghi là cần sa.

Top