Độc chiêu “hạ sát dân chơi” bằng ma túy có phân u rê, phèn chua

18/06/2015 09:40

Đã từ rất lâu, ma túy dù ở bất kỳ hình thức nào như cần, ke, kẹo đến “hàng trắng”, “hàng đá” đều đem lại siêu lợi nhuận cho những kẻ rắp tâm đầu độc cộng đồng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận khổng lồ mà thứ “hàng chết người” đem lại, nhiều kẻ vì ham lời vẫn liều lĩnh “giết bạn nghiện” để thỏa lòng tham. Kỳ quái nhất là mới đây có thông tin về việc sử dụng cả... phèn chua để “sản xuất” ma túy đá, khiến nhiều người ngỡ ngàng...

Dân buôn “hạ thủ” dân chơi

Không chỉ là một tay buôn ma túy có thâm niên, Lương Đình Hiệp (SN 1992, trú tại 41/116 đường Lạch Tray, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng còn có biệt tài sử dụng phèn chua để giả làm ma túy “đá” (giả Methamphetamine) bán cho các “bạn nghiện”. Hành vi phạm pháp của Hiệp bị phanh phui khi phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phát hiện tại đầu ngõ 571 đường Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hiệp và Nguyễn Quốc Việt, trú tại quận Lê Chân đang mua bán trái phép chất ma tuý. Cơ quan công an thu giữ 108,08 gam tinh thể màu trắng, 1 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan công an phát hiện, bắt giữ những kẻ ma cô sử dụng ma túy giả để lừa đảo.

Tang vật trong một vụ ma túy bị cơ quan chức năng bắt giữ

Thủ đoạn “sản xuất” ma túy giả được phát hiện lần đầu tiên phải kể đến đường dây của Hạnh “cầm” (tức Phạm Văn Hạnh) và Dũng “lừng” (tức Nguyễn Viết Dũng) bị công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá vào năm 2002. Khi đó, Dũng “lừng”, Hạnh “cầm” cùng đồng bọn là Hải “luận” pha chế heroin bán cho các con nghiện. Cứ 10 bánh heroin mua về, Dũng và Hải lại tán nhỏ, pha thêm cafein, paracetamol và ép thành 11 bánh với máy ép heroin được “nhập khẩu nguyên chiếc” từ Campuchia. Như vậy, ngoài tiền lời khoảng 400 - 500 USD/bánh heroin, bọn chúng còn lãi thêm giá trị của một bánh heroin “cơi nới”. Riêng đối tượng Hợi (một đệ tử của Dũng “lừng”), cứ 4 bánh heroin nguyên chất mua sau khi pha trộn với cafein và các loại thuốc tân dược như paracetamol, B1, B6... Hợi đã chế thành 6 bánh, đưa về Việt Nam bán với giá 7.000 USD/bánh.

Ngoài các loại tân dược như paracetamol, B1, B16... mà ông trùm Dũng “lừng” cùng đồng bọn sử dụng, hiện nay, theo sự dịch chuyển của dân chơi, các loại ma túy tổng hợp như “đá” (meth, amph,  niketamid...), các loại thuốc lắc, đều bị các dân buôn sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để làm giả. Các đối tượng như Đào Anh Ngọc, SN 1981, trú tại 19/28 đường Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, từng có hai tiền án, cầm đầu. Các "cộng sự" của Đào Anh Ngọc gồm Đào Ngọc Doanh; Nguyễn Thái Bảo; Trần Công Đạt và Đỗ Thị Nhung... Những đối tượng này đã sử dụng các nguyên liệu như bột thạch cao, bột mỳ, bột đậu xanh, bột ăn dặm trẻ em và bột nghệ, làm ra viên nén ma túy tổng hợp giả. Trung bình mỗi phút các đối tượng làm được 90 viên và mỗi ngày có thể cho xuất xưởng tới chục nghìn viên. Về hình thức, loại ma túy giả này không khác viên thuốc “lắc”. Chỉ khi sử dụng, dân “bay” không thể “cất cánh” mới phát hiện bị lừa.

Tại Hải Phòng, gần đây, PC47 cũng liên tiếp đấu tranh và bắt các đối tượng trộn lẫn cả bột ngô, đạm ure, bột ăn dặm của trẻ em... làm đủ các loại ma túy từ ma túy đá, heroin đến cả... thuốc lắc. Có thể thấy, hiện nay, chiêu trò “độn” phụ gia đã không còn là bí quyết riêng của các ông trùm mà đã trở nên phổ biến trong giới buôn bán ma túy nhằm thu lợi nhuận nhanh nhất.

Nhà khoa học và công an lên tiếng

Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó phòng PC47 Hải Phòng cho biết, nếu như cách đây 10 năm, hàm lượng heroin nguyên chất thường đạt từ 40% đến 60% trong 1 bánh heroin (trọng lượng gần 350 gram) thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn từ 10% đến 15%, trong đó chiếm 2/3 lượng chất “độn” vào bánh heroin là những hóa chất công nghiệp độc hại.

Theo Thượng tá Đông, cùng với sự dịch chuyển của các đối tượng sử dụng ma túy, hiện nay các loại ma túy tổng hợp cũng được các dân chơi làm giả khá nhiều. Việc sử dụng cả phèn chua hay các loại chất phụ gia khác mà bọn tội phạm sử dụng khiến cho công tác giám định sơ bộ tại chỗ gặp những khó khăn nhất định. Công tác xác định giám định sẽ mất nhiều thời gian hơn bởi nếu theo đúng quy trình tố tụng, nhằm đảm bảo tránh oan sai và bỏ sót, lọt người có tội, các quyết định của các chuyên gia giám định phải đảm bảo được đưa ra trong vòng 24 giờ kể từ khi tạm giữ đối tượng. Vì vậy, các kết luận về ma túy phải nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác điều tra, mất rất nhiều công sức.

Nói về tác hại của việc sử dụng ma túy bị trộn lẫn với phụ gia, PGS.TS Trần Hồng Côn, giảng viên khoa Hóa, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Hiện nay một bộ phận giới trẻ thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có ma túy tổng hợp giả nhưng không lường hết được những tác hại của chúng đối với sức khỏe của bản thân. Đặc biệt, với các loại ma túy tổng hợp giả, được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như bột mì, mì chính, phân ure, phèn chua, hóa chất công nghiệp,... rất nguy hiểm.

Thông thường, ma túy tổng hợp được sử dụng dưới dạng đốt lên để hít hoặc uống. Các hợp chất như phân ure, mì chính khi đốt lên sẽ giải phóng khí oxit nitơ, axit nitric, có tác động như các loại axit có thể gây ăn mòn, bỏng rát, viêm phổi, tràn dịch phổi nếu sử dụng với lượng lớn. Riêng với phèn chua, sử dụng với hàm lượng cao có thể gây đau dạ dày,... Còn với các loại ma túy tổng hợp giả được làm từ các loại hóa chất công nghiệp giả thì tác hại vô cùng.

“Các loại ma túy giả này từ từ “hạ sát” sức khỏe con người với những căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn mà người sử dụng không hay biết”, PGS.TS Côn nói.
Top