Đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cửa ngõ biên giới

03/09/2015 09:26

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy ở biên giới tỉnh Quảng Ninh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm tiếp giáp với Trung Quốc. Nhằm "hạ nhiệt" cho "vùng đất nóng", Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy từ bên ngoài thâm nhập vào địa bàn khu vực biên giới.


Đối tượng Liu Yong Xiong (người Trung Quốc) bị bắt quả tang đang vận chuyển
trái phép MTTH từ Trung Quốc sang Việt Nam
Diễn biến phức tạp

Thời gian gần đây, trên tuyến biên giới Quảng Ninh, bọn tội phạm ma túy đã sử dụng nhiều thủ đoạn mới tinh vi, liên kết với nhau hình thành các đường dây nhỏ vận chuyển ma túy qua địa bàn biên giới Quảng Ninh sang Trung Quốc và ngược lại. Mặc dù BĐBP Quảng Ninh và các lực lượng chức năng tổ chức truy quét, đấu tranh mạnh mẽ, nhưng do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại đây vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm.

Theo số liệu của Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), BĐBP Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2015, BĐBP Quảng Ninh đã bắt giữ 16 vụ với19 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 29 kg ma túy dạng đá và ma túy tổng hợp (MTTH), 117 ml dung dịch chứa chất MTTH cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Điều đáng báo động là, các loại MTTH và ma túy dạng đá từ Trung Quốc thẩm thấu sang Việt Nam số lượng ngày càng gia tăng với những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt, manh động và liều lĩnh hơn. Bọn tội phạm thường lợi dụng vào tuyến biên giới có các cửa khẩu hoạt động giao thương nhộn nhịp, cất giấu “hàng” trong các vỏ hộp sữa, thú nhồi bông, cốp xe đạp điện... dùng băng dính quấn quanh bụng, giấu trong quần lót nam giới và áo ngực của phụ nữ... để vận chuyển qua biên giới và cửa khẩu.

Cụ thể, vào hồi 9 giờ, ngày 26/2/2014, tại khu vực Vàng Lây, thuộc khu 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Đội tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phú Cường, quê ở Cầu Đất, Hải Phòng, đang vận chuyển 5 kg ma túy đá từ bờ sông biên giới vào nội địa tỉnh Quảng Ninh.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận: Khoảng 3 giờ, ngày 26/2/2014, Cường từ Móng Cái trốn qua đường biên giới sang Đông Hưng, Trung Quốc gặp người đàn ông Trung Quốc có tên A Cố, A Cố nói có 5 kg ma túy đá. Qua giao dịch, y đã bán cho Cường với giá 47,5 vạn nhân dân tệ để Cường mang về Hải Phòng tiêu thụ. Trong khi tìm cách trốn qua đường biên giới về Việt Nam, Cường đã bị BĐBP Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó, vào hồi 18 giờ 5 phút, ngày 30/4/2015, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồn BPCK quốc tế Móng Cái bắt quả tang đối tượng Liu Yong Xiong (người Trung Quốc) vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam, tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 3 kg MTTH.

Qua điều tra, đối tượng Liu Yong Xiong khai nhận: Khoảng 11 giờ, ngày 30/4/2015, A Cảu (người Trung Quốc) gọi điện cho Liu Yong Xiong đến một khách sạn ở Đông Hưng, Trung Quốc, số phòng 808 để lấy ma túy mà A Cảu đã để sẵn ở phòng rồi vận chuyển sang Việt Nam giao cho một thanh niên tên là Em và sẽ được trả số tiền công là 50 triệu đồng. Liu Yong Xiong nhận lời và đến 12 giờ cùng ngày, Liu Yong Xiong đến điểm hẹn lấy số ma túy nói trên rồi dùng băng dính đen quấn 6 gói ma túy quanh bụng và hai chân rồi nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì Liu Yong Xiong bị BĐBP Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện bắt giữ. Gần đây nhất, vào hồi 18 giờ, ngày 4/6/2015, tại khu vực vành đai biên giới Vàng Lầy thuộc khu 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Đội tuần tra, kiểm soát Đồn BPCK quốc tế Móng Cái phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàn Văn Tiến, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách tay của đối tượng có 8 hộp sữa in chữ Trung Quốc chứa chất MDMA và Ketamine (chất ma túy), trọng lượng gần 600 g.

Tăng cường công tác phối hợp

Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng PCTPMT, BĐBP Quảng Ninh cho biết: "Tình hình tội phạm ma túy trên biên giới tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên tình trạng ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp từ Trung Quốc thẩm lậu về Việt Nam.

Thay vì thiết lập đường dây với nhiều mắt xích, các đối tượng đã hình thành đường dây giao dịch nhỏ từ 2-3 người, lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở để vận chuyển trái phép chất ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Trước tình hình trên, BĐBP Quảng Ninh đã triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy".

Để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, BĐBP Quảng Ninh đã tăng cường công tác bám dân, bám địa bàn, bám cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư.

Đồng thời, liên tục mở các đợt cao điểm và sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; bóc gỡ, vô hiệu hóa các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy ở khu vực biên giới. Nhờ những nỗ lực, cố gắng ấy, "vùng đất nóng" biên giới tỉnh Quảng Ninh dần dần đã được "hạ nhiệt".

Điều quan trọng nhất là, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục đi buôn bán, vận chuyển ma túy, nhiều người tự nguyện quay trở lại làm ăn lương thiện. "Mặc dù tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy tại địa bàn biên giới Quảng Ninh chưa thể chấm dứt hẳn, nhưng người dân ở đây đã cảm thấy yên tâm hơn bởi sự hiện diện rõ nét của những chiến sĩ quân hàm xanh, quả cảm nơi vùng biên giới Quảng Ninh” - Đại tá Hiển chia sẻ.
Top