Đấu tranh phòng, chống ma túy tổng hợp - còn nhiều khó khăn

24/11/2011 14:16

Trong những năm gần đây, nhiều loại ma túy tổng hợp xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng phát tán rộng đặc biệt là trong giới trẻ. Điều đáng lo ngại là việc ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn liên quan đến dạng ma túy này đang gặp nhiều khó khăn...

Ma túy tổng hợp

Theo Đại tá Trần Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tratội phạm về ma túy - Công anthành phố Hà Nội, nói đến ma túy "đá" thì vấn đề quan trọng nhất là công tác quản lý tiền chất. Đây là loại ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS, thành phần chính là methaphetamine và amphetamine. Những chất này trong thành phần một số loại thuốc trị cảm cúm, có sản xuất trong nước và bán tự do trên thị trường. Nguyên liệu, tiền chất để sản xuất thuốc chữa bệnh có thể dễ dàng trở thành nguyên liệu để sản xuất ma túy. Đại tá Trần Đức Long cho biết, công tác quản lý tiền chất cũng như thuốc có chứa tiền chất ma túy còn nhiều sơ hở, do sự phối hợp giữa các ngành liên quan chưa đồng bộ, chính từ kẽ hở này, hoạt động sản xuất ma túy dạng "đá" đã hình thành. Qua công tác điều tra, từ cuối năm 2010 đến nay, lực lượng phòng, chống ma túy của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, triệt phá 8 điểm sản xuất ma túy tổng hợp.

Chỉ vài trăm nghìn đồng, con nghiện có thể có một liều ma túy đủ "bay" thâu đêm. Các vũ trường, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... phát triển ngày một nhiều và trở thành những tụ điểm có thể là nơi bán lẻ ma túy để "dân chơi" rủ nhau đi "đập đá", "phá núi". Rồi cũng chính những tụ điểm kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự như trên lại là bãi đáp, nơi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các vụ án điển hình về ma túy tổng hợp đều được lực lượng công an khám phá khi kiểm tra các quán karaoke, nhà nghỉ.

Ngoài việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm để bắt giữ quả tang các đối tượng phạm pháp, đối với ma túy tổng hợp, công tác phát hiện, phòng ngừa không dễ dàng. Nguyên nhân do đây là loại ma túy mới, kiến thức toàn diện về nó cũng chưa phải là phổ thông đối với cả những cán bộ tham gia công tác phòng, chống. Ngoài ra, biểu hiện của người nghiện ma túy loại này khác hẳn với biểu hiện của nghiện hêrôin. Không có những biểu hiện ban đầu rõ nét, người sử dụng ma túy "đá" vẫn sinh hoạt bình thường trong cộng đồng mà ít bị phát hiện. Chỉ đến khi người nghiện sử dụng lâu dài, bị ma túy tấn công và "phát" ra các triệu chứng như suy nhược, thần kinh không ổn định, hoang tưởng... thì việc ngăn chặn đã muộn.

Trong 10 tháng đầu năm 2011, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ, xử lý hình sự gần 3 nghìn vụ phạm tội về ma túy, tăng gần 400 vụ so với cả năm 2010, trong đó có 623 vụ liên quan đến ma túy tổng hợp. Nhưng nếu chỉ có lực lượng công an thì chưa đủ mà cần có sự phối hợp, hợp tác đầy đủ, trách nhiệm của nhiều cơ quan quản lý nhà nước. Ở bình diện rộng, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy tổng hợp, ma túy "đá" cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là ở cơ sở, trong trường học, tại các tổ chức xã hội. Có như vậy, công tác phòng, chống ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng mới có thể đạt kết quả.

 

Top