Đấu tranh điểm nóng ma túy nơi cửa ngõ Sơn La

15/04/2014 15:00

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở vùng biên, trong đó có việc thành lập tổ công tác 279 tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy tại 2 huyện biên giới là Mộc Châu và Vân Hồ.

 

Thực hiện các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở vùng biên. Ảnh minh họa

Được thành lập từ tháng 7/2013, tổ công tác 279 có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú đồng thời củng cố hệ thống chính trị xã, bản nhằm đẩy lùi mầm mống của tội phạm ngay từ cơ sở.

Xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ) có 11 bản với trên 1.000 hộ, gần 6.000 nhân khẩu dân tộc Mông, chiếm gần 90% dân số. Xã có hơn 8km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên địa bàn xã hiện có 40 đối tượng đang bị truy nã liên quan tới việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ trái phép chất ma túy. Số đối tượng đang chấp hành án là gần 200, số được hưởng án treo là 11. Xã có 138 người nghiện ma túy và nhiều đối tượng khác có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông Sồng A Thào - Trưởng công an xã Lóng Luông cho biết, 2 bản Lũng Xá và Tà Dê của xã được coi là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Tại hai bản này có một số người dân tham gia buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng tham gia vây bắt, gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy.

Xã Lóng Luông nằm lọt thỏm giữa đại ngàn núi rừng lại có đường biên giới tiếp giáp với nước Lào, tại một số bản có nhiều gia đình mà cả nhà đều tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Bởi thế khi chính quyền muốn tiến hành họp dân để tuyên truyền cũng rất khó. Họ không nghe, thậm chí sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an bằng vũ khí nóng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các cán bộ chiến sĩ tổ công tác 279 đã từng bước tiếp cận với người thân của đối tượng, tranh thủ sự ủng hộ của những người có tiếng nói trong bản làng để vận động tuyên truyền. Những cuộc nói chuyện vui, những lời đề nghị, phân tích, rồi giải thích, thuyết phục đã từng bước làm thay đổi suy nghĩ của các đối tượng. Vì thế chỉ sau 5 tháng thành lập, tổ công tác đã vận động được 5 đối tượng ra đầu thú, trong đó có 3 đối tượng tự giác chấp hành án do bản án đã có hiệu lực.

Đại úy Mai Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: Lực lượng công an huyện hầu hết đều trẻ, được chuyển từ Công an huyện Mộc Châu và một số đơn vị phòng ban của công an tỉnh, chưa quen địa bàn cũng như phong tục tập quán của người dân. Tuy vậy, ngay từ khi thành lập, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã bố trí cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Chiến công đầu tiên của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện là vụ bắt đối tượng Vàng A Lềnh, trú tại xã Đông Sang khi đối tượng đang vận chuyển 20 bánh hêrôin đi tiêu thụ.

Với tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trong năm 2013, Công an huyện Vân Hồ đã khởi tố 141 vụ với 226 bị can, thu giữ 29.292,75 gam hêrôin, 24.389 viên ma túy tổng hợp, 53,7 gam ma túy đá, 2 kg quả thuốc phiện, cùng nhiều phương tiện; xác lập và đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy. Điểm nóng về ma túy của huyện Vân Hồ đã từng bước được đẩy lùi, tình hình an ninh trật tự trên toàn huyện được đảm bảo tốt.
Top