Dân nghiện ma túy Nga mỗi năm “đốt” hết 28 tỷ USD

24/07/2014 08:00

Mỗi năm, dân nghiện ma túy ở Nga tiêu tốn 1.000 tỷ rúp (khoảng 28 tỷ USD), người đứng đầu Cơ quan kiểm soát lưu thông ma túy liên bang Viktor Ivanov cho biết.

Theo ông Viktor, ở Nga có khoảng 8 triệu người thường xuyên sử dụng ma túy. Ông Viktor cho biết, người nghiện mua ma túy bằng tiền bất hợp pháp, họ “lấy đi số tiền này từ những người dân hoạt động kinh tế tích cực”.

Người nhận số tiền này là các băng buôn bán thuốc phiện và vũ khí Bắc Kavkaz và Trung Á.

Đó chính là những nhà cung cấp bán buôn thuốc phiện Afghanistan, ông Viktor cho biết.

Top