Đà Nẵng, TPHCM: Đột kích quán karaoke, phát hiện ma tuý

16/07/2019 09:55

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng và TPHCM mở chiến dịch truy quét tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke… trên địa bàn.

Các kiều nữ phục vụ dương tính với ma tuý tại quán karaoke Chợt Nhớ

Rạng sáng 15/7, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đột kích karaoke Chợt Nhớ (543 Nguyễn Tất Thành, tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bắt quả tang 40 khách mở tiệc ma túy trong đó có cả kiều nữ phục vụ.

Quản lý quán là Nguyễn Ngọc Thuận (34 tuổi, đối tượng có tiền án cố ý gây thương tích), còn chủ cơ sở kinh doanh karaoke Chợt Nhớ là Trần Thị Xuân Hương (56 tuổi) - mẹ của Thuận.

Cơ sở rất tinh vi khi đến 0 giờ hằng ngày liền đóng cửa để người bên ngoài tưởng như đã dừng hoạt động theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên trong vẫn hoạt động mở tiệc ma túy náo nhiệt, Công an quận Thanh Khê đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đột kích karaoke này.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3 phòng 301, 302 và 303 trên tầng 3 đang hoạt động với 40 khách, trong đó đáng chú ý có 16 nữ tiếp viên phục vụ. Cả 3 phòng đều có ma túy như thuốc lắc, hàng khay ketamine, đặc biệt tại phòng 301 là tiệc ma túy mừng sinh nhật với 22 người, khi Công an quận Thanh Khê ập vào, có cả đĩa ketamine để công khai trên bàn tiệc.

Qua thử nhanh, Công an quận phát hiện 32/40 khách dương tính với ma túy, trong đó toàn bộ 24 nam đều dương tính, còn lại 8/16 kiều nữ phục vụ dương tính với ma túy.

Qua sàng lọc, Công an quận Thanh Khê phát hiện, tạm giữ hình sự 2 người tàng trữ trái phép ma túy, thuốc lắc, hàng đá là Nguyễn Anh Hiếu (28 tuổi, ngụ tổ 5, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và một người khác.

* Cùng ngày, rạng sáng 15/7, CBCS Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 7 (TPHCM) bất ngờ kiểm tra quán karaoke The Moon (số 979, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM) phát hiện hàng chục dân chơi vẫn còn nhún nhảy bên trong các phòng karaoke của quán.

Phát hiện lực lượng kiểm tra, nhiều dân chơi ném vội ma túy xuống sàn hoặc nhét vào khe ghế sau đó tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên các phòng karaoke đã bị các tổ công tác chốt chặn. Gần 30 người trong đó có 23 khách và 5 nhân viên cùng chủ quán được đưa về trụ sở làm việc.

Công an quận 7 thu giữ nhiều túi nilon chứa ma túy, ma túy đá, 10 viên nén. Kiểm tra bước đầu cho thấy, 19 khách và 3 nhân viên của quán karaoke dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra được biết, quán karaoke trên do Âu Quang Hiển (Sn 1979, ngụ quận 7) làm chủ. Hiển bị lập biên bản xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, quán karaoke do Hiển làm chủ hoạt động hơn 2 tháng này. Điều đặc biệt là quán karaoke này không tiếp khách lạ, khách quen phải đặt chỗ trước mới được vào. Khách có thể tự mang ma túy theo hoặc có nhu cầu sử dụng ma túy thì nhân viên của quán karaoke sẽ …mua giúp.

Trước đó, rạng sáng ngày 12/7, hàng chục trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về ma túy, Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành kiểm tra hành chính bar 141 Club trên đường Nguyễn Đình Chính tại khu vực.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán có gần 100 "dân chơi" đang nhảy nhót trong tiếng nhạc. Phát hiện công an, nhóm "dân chơi" tìm cách tháo chạy ra bên ngoài nhưng bị chốt chặn. Một số khác tìm cách phi tang những viên nén màu hồng, trắng… nghi là ma túy xuống bàn, ghế để tẩu tán.

Sau khi kiểm tra, công an đã đưa gần 100 "dân chơi" không có giấy tờ và nghi phê ma túy về trụ sở để làm việc. Đồng thời, xử phạt nhiều lỗi vi phạm với quán như: kinh doanh quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy trong quán bar….

Tại trụ sở, qua kiểm tra có 10 "dân chơi" gồm cả nam và nữ (từ 20-25 tuổi) dương tính với ma túy. Nhóm dân chơi khai nhận sau khi ăn nhậu muốn tìm cảm giác mạnh nên rủ vào quán bar này để “phê” ma túy.

Top