Đà Nẵng: Hàng tháng test 100 thanh, thiếu niên từng dùng ma túy

03/07/2015 14:37

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vào chiều 2/7 tại cuộc họp với Công an thành phố, Sở LĐTB&XH, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Hội LHPN thành phố nhằm triển khai kế hoạch giúp đỡ 100 thanh, thiếu niên từng sử dụng trái phép các chất ma túy.

100 thanh thiếu niên tại buổi nói chuyện với lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 18/6

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng yêu cầu 3 đơn vị được phân công giúp đỡ, cảm hóa các thanh, thiếu niên là Hội Cựu chiến binh thành phố (40 em), Thành Đoàn (30 em) và Hội LHPN thành phố (30 em) khẩn trương phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức khảo sát tận nhà, phân loại hoàn cảnh của từng em và để người được phân công giúp đỡ, cảm hóa gặp gỡ, làm quen, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình các em ngay trong tháng 7 này.

Trên cơ sở đó, 3 đơn vị lập kế hoạch giúp đỡ, dự toán kinh phí để sớm giải ngân tiền hỗ trợ sinh kế, phương tiện làm ăn, học nghề... Sở LĐTB&XH, Công an thành phố chuẩn bị nội dung và tiến hành tập huấn kỹ năng quan sát, tiếp cận và cảm hóa cho những cán bộ được phân công trực tiếp giúp đỡ.

Hằng tháng, cơ quan Công an test các em một lần và gửi thông báo cho người giúp đỡ, sau 3 tháng tổ chức sơ kết chung để các em cùng tiến bộ. Các địa phương tăng cường truyền thông cộng đồng để mọi người, tổ dân phố và gia đình phối hợp phát hiện, giúp đỡ và cảm hóa các em tiến bộ.

Trước đó, sáng 18/6, Bí thư Đà Nẵng Trần Thọ cung đã có buổi nói chuyện với 100 thanh thiếu niên đã từng và đang sử dụng ma túy trên địa bàn. Theo ông Trần Thọ, giữa nạn nhân và tội phạm rất mong manh. Tác hại của ma túy với gia đình, nghèo khổ, nhà cửa đội nón ra đi cũng chỉ vì nghiện, xã hội bị ảnh hưởng, nòi giống bị ảnh hưởng.... Hãy nói không với ma túy dù chỉ một lần.

Bí thư Đà Nẵng cương quyết: “Nếu không tự nguyện thì bắt buộc đi cai nghiện chứ không để lởn vởn ngoài xã hội rồi sinh ra trộm cướp”.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 3/2015, trên địa bàn thành phố có 2.016 người nghiện ma túy. Trong đó, có hơn 1.680 người (chiếm 83,3%) đang ở ngoài cộng đồng; đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục- dạy nghề 05-06: 211 người; đang quản lý trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam là 125 người; số tái nghiện là 328 người, nghiện mới là 248 người… Tình hình người nghiện trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng (6,7% so với năm 2014).

Đây chính là nguồn cầu lớn để bọn tội phạm ma túy ngày càng có những hoạt động mạnh hơn, thậm chí liên kết với tội phạm ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm qua mắt các lực lượng chức năng để có nguồn hàng cung cấp cho các con nghiện.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP Đà Nẵng và lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng đã phát hiện và bắt giữ 55 vụ với 82 đối tượng hoạt động phạm tội ma túy, thu giữ tổng cộng hơn 1kg ma túy các loại, cùng nhiều tang vật, tài sản có liên quan.

Cũng thông qua công tác kiểm tra hành chính, công an các quận, phường trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 25 vụ việc lợi dụng khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các quán karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy.

Top