Cuộc truy lùng trùm ma túy vùng biên

13/02/2020 09:47

Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng thường xuyên mua ma túy với số lượng lớn từ Lào về rồi hẹn khách đến giao dịch. Lực lượng công an đã mai phục suốt 2 ngày đêm, bắt quả tang đối tượng cùng tang vật 5 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Chuyên án cuối năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, trong lúc mọi người đang tất bật sắm sửa để chuẩn bị đón năm mới thì các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đối tượng có dấu hiệu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về, rồi đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Xác minh thu thập thông tin, trinh sát xác định đó là Thò Bạ Mùa (SN 1970, trú bản Huồi Xái 2, xã Tri Lễ, H.Quế Phong, Nghệ An). Là người dân tộc Mông, Mùa lại sinh sống dọc khu vực giáp với biên giới Lào nên rất thành thạo địa hình rừng núi nơi đây. Chính vì thế, khi thấy nhiều đối tượng giàu lên một cách đột ngột nhờ buôn ma túy, Mùa cũng hoa mắt trước việc làm phi pháp này. Mùa từng bước làm quen với các ông "trùm" để học hỏi những thủ đoạn, mánh khóe rồi gia nhập cùng những kẻ mua bán trái phép chất ma túy.

Thò Ba Mùa

Nhờ thông thạo ngôn ngữ, địa hình, Thò Bạ Mùa nhiều lần trực tiếp cắt rừng vượt biên sang Lào mua ma túy rồi vận chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10/1/2020, Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Chuyên án do thượng tá Nguyễn Đình Anh - Trưởng phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Nghệ An làm Trưởng ban.

Chỉ sau một tuần vào cuộc điều tra, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định đây là một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 17/1/2020, Ban chuyên án nhận được thông tin quý giá: Thò Bạ Mùa chuẩn bị sang Lào đưa "hàng" về khu vực xã Châu Kim (H.Quế Phong) bán. Nơi đây cách nhà Mùa khoảng 20 km.

Sau khi phân tích kỹ nguồn tin, địa hình giao dịch, Ban chuyên án đã huy động lực lượng lên xã Châu Kim chuẩn bị phương án tác chiến.

2 ngày mai phục bên Dóc Suối


Thò Bá Mùa là kẻ liều lĩnh, luôn chọn những địa điểm có địa hình hiểm trở để ở, phòng khi bị lộ chúng sẽ nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Chính vì thế, quá trình bố trí lực lượng, Ban chuyên án đã chuẩn bị rất kỹ mọi kế hoạch.

Tuy nhiên, sau 2 ngày dầm mình trong mưa lạnh, trinh sát vẫn không thấy đối tượng xuất hiện. Tiếp tục kiên trì bám sát vị trí, khoảng 12 giờ trưa 19/1/2020, Ban chuyên án phát hiện 2 đối tượng xuất hiện nơi bìa rừng, cách Tỉnh lộ 16 vài chục mét. Một lúc sau, 2 đối tượng này cùng đi thẳng lên đỉnh dốc Chuối (thuộc địa phận xã Châu Kim, H.Quế Phong). Tại đây, cả 2 chuẩn bị thực hiện giao dịch mua bán ma túy thì bị trinh sát Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, Đồn biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) bao vây để bắt giữ.

Giám định tang vật

Phát hiện lực lượng chức năng, Thò Bạ Mùa và tên đồng bọn chống trả quyết liệt để mở đường máu thoát thân. Quá trình vật lộn trên dốc Chuối, Thò Bạ Mùa và một số trinh sát lăn xuống vực xây xát. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, các trinh sát đã buộc Thò Bạ Mùa phải tra tay vào còng. Đối tượng còn lại lợi dụng tình hình hỗn loạn nhảy xuống vực rồi chui vào các bụi cây bỏ trốn. Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 1 túi xách chứa 5 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, Thò Bạ Mùa cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở công an để đấu tranh lấy lời khai. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mùa đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trước đó, y liên hệ với một đối tượng người Lào để mua số ma túy trên. Sau khi thỏa thuận giá cả, đối tượng người Lào vận chuyển "hàng" sang bán cho Mùa. Vài ngày sau, Mùa tìm được khách mua rồi hẹn lên xã Châu Kim giao dịch thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ giữa tháng 12/2018 đến giữa tháng 12/2019, đơn vị này đã phá được 1.273 vụ ma túy, bắt giữ 1.554 đối tượng, thu 71,7 kg heroin, 773,7 kg ma túy "đá", 81,3 kg ma túy tổng hợp, 1,8kg thuốc phiện. Trong đó, đơn vị phá 54 chuyên án ma túy lớn, tấn công vũ trang triệt xóa 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí "nóng" mua bán trái phép ma túy tại khu vực biên giới.

Điển hình, sau khi Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào thời gian bắt đầu từ 15/4/2019 đến ngày 15/7/2019, liên tiếp trong các tháng 4 và tháng 5/2019, 70 cán bộ chiến sĩ gồm: Phòng CSĐTTP về MT và Công an H.Tương Dương đồng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, áo chống đạn tiếp tục đấu tranh Chuyên án 918C (giai đoạn 2, 3) tấn công vũ trang, triệt xóa ổ nhóm đối tượng nguy hiểm, mang theo vũ khí "nóng", lập lán tạm tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới thuộc huyện Tương Dương, bắt 9 đối tượng, đẩy đuổi 5 nhóm đối tượng, phá dỡ 5 lán; đồng thời thu giữ 200 gram heroin, 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Colt, 5 khẩu súng tự chế, 50 viên đạn các loại, 1 quả mìn, 2 quả lựu đạn.

Cũng trong tháng 4/2019, Phòng CSĐTTP về MT phối hợp với Công an H.Quỳnh Lưu phá chuyên án bắt 3 đối tượng, thu giữ 700kg ma túy dạng "đá", 50 loa thùng, 1 ô tô. Đây là số lượng ma túy lớn nhất thu giữ được trên địa bàn Nghệ An từ trước tới nay.

Top