Cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở “ngã ba biên giới”

04/06/2019 09:03

Từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ riêng lực lượng BĐBP Kon Tum đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, bắt giữ 8 đối tượng, tịch thu hơn 105.000 viên ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, BĐBP Kon Tum còn phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bờ Y bắt 1 vụ/1 đối tượng, thu giữ hơn 2kg ma túy dạng đá. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm ma túy của BĐBP Kon Tum và cũng phản ánh một thực tế: Vùng “ngã ba Đông Dương” đang trở thành “điểm nóng” ma túy thẩm lậu qua biên giới.

3 đối tượng cùng tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp trong Chuyên án 917-LV

Trước sự gia tăng của tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng  ma túy, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum nói chung, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP nói riêng vẫn đang nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn “cái chết trắng” tràn qua biên giới. Mặc dù vậy, càng đấu tranh quyết liệt, tội phạm ma túy ở đây càng phình to, biến tướng khôn lường cả về số lượng vụ việc lẫn quy mô hoạt động, với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, mang tính tổ chức cao, manh động và nguy hiểm khôn lường.

Thực tế những vụ án ma túy gần đây cho thấy, tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư (Lào) và Rattanakiri (Campuchia) đang dần “phôi thai” để trở thành một trong những khu vực trung chuyển ma túy lớn nhất trên tuyến biên giới Tây Nam. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, do các địa bàn trọng điểm ma túy vùng Tây Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam bộ bị lực lượng Công an, BĐBP đánh mạnh nên các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy thay đổi phương thức, dịch chuyển địa bàn hoạt động và Bắc Tây Nguyên là một trong những điểm nóng mới nổi.

Tuy nhiên, xét về yếu tố địa lý và những thuận lợi về giao thông qua lại biên giới cũng như kết nối với các địa bàn nội địa thì vùng “ngã ba biên giới” từ lâu đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” của tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Với nguồn lợi nhuận phi pháp siêu lớn, các đường dây tội phạm ma túy không từ bỏ bất kỳ phương thức, thủ đoạn nào để vận chuyển số lượng lớn ma túy đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngay sau khi tỉnh Kon Tum tổng kết trao thưởng nóng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP về thành tích trong đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án 915 Lv và 916 Lv (thu giữ hơn 45.000 viên ma túy tổng hợp) thì đến ngày 27-4-2019, tại Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng PCMT&TP, BĐBP Kon Tum phối hợp với Phòng PC40, Công an tỉnh Kon Tum; Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng CKQT Bờ Y tiến hành kiểm tra xe ô tô khách Minh Hậu mang biển kiểm soát 82B-00433, do ông Hồ Tấn Lựu điều khiển, lưu thông từ Lào về Việt Nam

. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách lớn của hành khách trên xe có chứa 2 túi ni lông nén chân không hình chữ nhật. Bên trong túi hành lý rất lạ thường này là các hạt tinh thể màu trắng được kết dính với nhau thành khối, tổng trọng lượng lên tới 2kg. Tại thời điểm kiểm tra, Phan Thanh Hải, sinh năm 1975, trú tại thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khai nhận, toàn bộ số tang vật trên là chất ma túy dạng đá, được đối tượng này vận chuyển thuê từ tỉnh Attapư (Lào) về Việt Nam tiêu thụ. Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bắt giữ người và tang vật, sau đó hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, bàn giao lại cho Phòng PC 04, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Đại tá T.M.L, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong đánh án ma túy của BĐBP Kon Tum chia sẻ với chúng tôi rằng, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh về phía Nam Lào và Kon Tum là một trong những “cuống phễu” lớn để chúng tuồn “cái chết trắng” vào vùng nội địa tiêu thụ. Qua công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Kon Tum phát hiện một số đường dây hoạt động có tổ chức, tập trung nhiều đối tượng tham gia.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, tội phạm ma túy từ các tỉnh Bắc Lào như Bolykhamxay, Viêng Chăn cũng bắt đầu hình thành những đường dây, ổ nhóm đưa ma túy về Attapư để tuồn qua Việt Nam tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thận trọng hơn trong giao dịch, nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng của ta và bạn. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng tấn công, chống trả lực lượng phá án...

Mới đây nhất, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 21-5-2019, lực lượng PCMT&TP, BĐBP Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapư triệt phá thành công Chuyên án 917-LV, bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, cầm đầu đường dây ma túy thuộc dạng khủng này là 2 đối tượng: Bun Phon Phông Pha Nít (sinh năm 1971) và Sẻng Cùng Su Ni Nhã Vông (sinh năm 1980), đều sinh sống tại huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bolykhamxay. Tên còn lại là Nang Lạ Phết Nu Xay, sinh năm 1991, trú tại bản Pắc Po, huyện Xa Nặm Xay, tỉnh Attapư.

Ba đối tượng bị bắt quả tang khi đang giao dịch tại bến xe thị xã Sa-ma-cư-xay, tỉnh Attapư. Toàn bộ số tang vật gồm 60.000 viên nén hình tròn được các đối tượng cất giấu trong 300 gói ni lông màu xanh. Ngoài ra, lực lượng đánh án còn thu giữ tại hiện trường 1 xe mô tô, 5 điện thoại di động, 2 con dao cùng một số tang vật khác. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số “hàng” trên đều là ma túy tổng hợp được chúng vận chuyển từ tỉnh Bolykhamxay về tỉnh Attapư, sau đó đưa qua Việt Nam tiêu thụ.  

Chia sẻ với chúng tôi sau chuyến công tác dài ngày từ bên kia biên giới trở về, Đại tá T.M.L cho biết: “Quá trình theo dõi, mật phục, vây bắt 3 đối tượng trong Chuyên án 917-LV vô cùng vất vả, khó khăn và nguy hiểm. Bởi đây là một đường dây ma túy quy mô lớn, hoạt động với phương thức vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Bọn chúng thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm giao dịch, yêu cầu các mũi trinh sát của ta phải bám theo. Nhiều cán bộ trực tiếp đánh án phải ăn ngủ giữa rừng, đối diện với nhiều khó khăn thiếu thốn. Đặc biệt, trong vụ án này, đối tượng cầm đầu Bun Phon Phông Pha Nít luôn kè kè vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Chính vì vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho  lực lượng trực tiếp đánh án, chúng tôi phải đưa ra nhiều phương án, đặt ra hàng loạt tình huống có thể xảy ra và khi thời cơ chín muồi mới tung lưới bắt trọn ổ, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào...”.

Dẫu biết cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên vùng “ngã ba Đông Dương” vẫn còn diễn biến hết sức cam go, phức tạp, song “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chắc chắn những người lính BPBP Kon Tum sẽ tiếp tục lập công, giữ vững sự bình yên trên mọi nẻo đường biên giới.
Top