Cụm ĐNPCTP ma túy số 2: Xung kích trong phòng chống tội phạm ma túy

01/10/2015 11:33

9 tháng đầu năm 2015, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm (ĐNPCTP) ma túy số 2 đã phối hợp đấu tranh thành công 26 chuyên án, vụ án (trong đó độc lập khởi tố 11 vụ), bắt giữ 34 đối tượng, thu hơn 3,7 kg ma túy đá, 168g heroin, 1.940 viên ma túy tổng hợp, 285,5 kg thuốc nổ, 3 ô tô, 2 xe máy, 11 ĐTDĐ, 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng chức năng Cụm ĐNPCTP ma túy số 2 cùng các lực lượng phối hợp giám định, kiểm tra tang vật thu được trong chuyên án N715

Cụm ĐNPCTP ma túy số 2/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có chức năng nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên các vùng biển, đảo, địa bàn ven biển 9 tỉnh miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Định). Địa bàn quản lý của đơn vị rộng, có vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế gần 142 nghìn km2 với chiều dài bờ biển 1.048 km bao gồm 172 xã, phường, thị trấn thuộc 40 quận, huyện và thị xã ven biển.

Với đặc điểm vị trí địa lý mang tính đặc thù, tuyến biển miền Trung là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch biển, có vai trò quan trọng đối với quốc phòng- an ninh. Đây cũng là vùng biển khá nhạy cảm của tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Theo số liệu thống kê của đơn vị, tính đến tháng 6/2015, trên địa bàn có khoảng 2.790 đối tượng nghiện. Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy khu vực này rất phức tạp, nhất là vùng biển thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng… Tội phạm sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trong những năm gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tiêu thụ với số lượng lớn. Một số đối tượng còn lợi dụng tuyến biển để trung chuyển ma túy sang nước thứ ba. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt núp dưới nhiều hình thức khác nhau. Địa bàn trên biển rộng lớn, khó kiểm soát, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra xác minh, thu thập các nguồn tin về tình hình tội phạm ma túy trên các vùng biển do đơn vị quản lý.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cán bộ chiến sĩ Cụm ĐNPCTP ma túy số 2 đã chủ động nắm bắt quy luật và thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường trinh sát xuống địa bàn, đặc biệt là địa bàn phức tạp, thực hiện các kế hoạch tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn ma tuý, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của đơn vị thời gian qua đạt được kết quả tốt.

Cụ thể, từ đầu năm 2015 đến nay, từ việc tiếp nhận, đánh giá, xử lý các thông tin có liên quan đến tội phạm ma túy, nhất là trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Cụm ĐNPCTP ma túy số 2 đã chủ động đấu tranh và phối hợp đấu tranh thành công 26 chuyên án, vụ án về ma túy, trong đó độc lập tiến hành khởi tố 11 vụ án, bắt giữ 34 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ: hơn 3,7 kg ma túy đá, hơn 168g heroin, 1.940 viên ma túy tổng hợp, 285,5kg thuốc nổ, 3 ô tô, 2 xe máy, 11 điện thoại di động, 1 khẩu súng K54 và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan khác. So với cùng kỳ năm 2014 thì số chuyên án, vụ án đơn vị khởi tố tăng trên 40%.

Tiêu biểu là chuyên án N715, qua công tác phối hợp điều tra xác minh tại địa bàn cảng Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh, trinh sát của đơn vị đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy đá cực lớn từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo rồi qua cảng Vũng Áng để đưa đi nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển do đối tượng Nguyễn Công Cường cầm đầu. Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động của đường dây này, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thống nhất kế hoạch đấu tranh. Nhận định đây là chuyên án phức tạp, đối tượng manh động, Trung tá Phan Quang Huy- Cụm trưởng Cụm ĐNPCTP số 2 đã chỉ đạo các trinh sát kỳ cựu, tinh nhuệ nhất của đơn vị đang hoạt động trên các vùng biển về tham gia vào chuyên án. Khoảng 23h30 ngày 22/8/2015, Ban chuyên án phát lệnh tấn công. Các mũi trinh sát của đơn vị đã áp sát phòng 301, khách sạn For Love (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt quả tang hai đối tượng là: Nguyễn Công Cường (sinh năm 1973, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (sinh năm 1987, trú tại khối 15, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm: 3,7 kg ma túy đá, 1 súng và 7 viên đạn, 1 dao, 2 điện thoại di động.

Không chỉ đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng của Cụm ĐNPCTP ma túy số 2 còn trực tiếp phá các vụ án liên quan đến các lĩnh vực phạm tội khác như vào ngày 1/8/2015, Cụm đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triệt phá thành công chuyên án mang bí số VLN0015, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc phường Đại Nài - TP.Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 285,5 kg thuốc nổ. Các đối tượng khai nhận đã mua thuốc nổ từ Quảng Bình và khu vực giáp Lào về bán cho các đối tượng bán lẻ tại các cảng ven biển Hà Tĩnh và các tỉnh ven biển phía Bắc, phía Nam để cho các chủ tàu đánh bắt trái phép thủy hải sản.

Với những thành tích đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong 9 tháng đầu năm 2015, đã có 2 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng đột xuất, đặc biệt Trung tá Phan Quang Huy, Cụm trưởng được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an, vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án VLN0015 và đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng trong thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà trọng tâm là công tác PCTP ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn địa bàn phụ trách.

Top