Cứ 16 thanh niên Ecuador thì có 6 người từng sử dụng ma túy

30/03/2015 17:20

Theo thống kê chính thức, cứ 16 thanh niên Ecuador, có tới 6 người từng sử dụng một loại ma túy nào đó và khoảng 1% giới trẻ quốc gia Nam Mỹ này sử dụng định kỳ loại thuốc kích thích thần kinh bị cấm.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: entitleblog.org)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa mới đây đã tuyên bố khởi động một kế hoạch liên ngành nhằm giảm thiểu tệ nạn sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên.

Phát biểu trong lễ phát động tại thủ đô Quito, nhà lãnh đạo theo tư tưởng tả khuynh này tuyên bố Ecuador sẽ áp dụng cách tiếp cận mới trong kế hoạch này với việc lấy công tác giáo dục và vận động là hoạt động trung tâm để phá vỡ dây chuyền tiêu thụ chất gây nghiện nói trên.

Trong giai đoạn đầu tiên, Chính phủ Ecuador sẽ cử các nhà tâm lý về các trường cấp 2 và cấp 3 có từ 900 học sinh trở lên, chiếm khoảng 30% tổng số trường trung học với gần 60% số học sinh trong cấp giáo dục này trên cả nước.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tổ chức các chiến dịch thông tin và các buổi trò chuyện với phụ huynh để phổ cập thông tin về ma túy, các triệu chứng và các bệnh lý liên quan, cũng như thành lập các trung tâm phục hồi chức năng tại các khu vực đông dân cư nhất, và các trại giáo dưỡng dành riêng cho những thanh thiếu niên phạm tội bán lẻ ma túy.

Theo Tổng thống Correa, các bộ Y tế, Tư pháp, Giáo dục, Nội vụ, và Hội nhập kinh tế-xã hội đều sẽ được huy động vào chương trình quốc gia này.
Top