Công an TPHCM bắt vụ vận chuyển 3 bánh heroin

17/04/2014 16:58

UBND quận Thủ Đức (TPHCM) vừa trao giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an phường Trường Thọ vì có thành tích xuất sắc, bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin.

 

Khống chế đưa đối tượng về cơ quan điều tra.

Trước đó, trưa 31/3, tổ tuần tra do thiếu tá Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức làm tổ trưởng, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy, mang theo một túi xách màu xanh có biểu hiện bất thường.

Thấy lực lượng chức năng áp sát, đối tượng bất ngờ quăng xe bỏ chạy, nhưng đã bị một chiến sĩ công an khống chế kịp thời. Kiểm tra chiếc giỏ xách, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 3 bánh heroin (trọng lượng 1.055,9174 gram), 2 gói heroin nhỏ, 1 cân điện tử và 2 điện thoại di động.

Tại trụ sở Công an phường Trường Thọ, đối tượng khai tên là Nguyễn Thanh Hải (SN 1993, HKTT: ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM; tạm trú tại khu phố 5, phường Trường Thọ).

Bước đầu đối tượng Hải cho biết số ma túy trên là của một đối tượng tên Phi (chưa rõ lai lịch) giao cho. Mỗi ngày Phi trả cho Hải 500.000 đồng, khi nào cần Phi sẽ gọi điện Hải mang ma túy đến. Mang ma túy về phòng trọ cất giấu được một đêm, trong lúc đang đưa qua nhà một người thân ở quận 9 để cất giấu thì Hải bị công an phát hiện.

Công an quận Thủ Đức đã chuyển toàn bộ tang vật và đối tượng lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
Top