Con trai út của Phó Tổng thống Mỹ bị đuổi khỏi Hải quân vì nghiện

17/10/2014 16:02

Con trai của Phó Tổng thống Joe Biden đã bị đuổi khỏi Hải quân Mỹ sau khi thử nghiệm dương tính với cocaine, một quan chức Mỹ khẳng định với hãng tin AFP.

 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và con trai Hunter tại đại lộ Pennsylvania năm 2009

Ông Hunter Biden, 44 tuổi, con trai út của Phó Tổng thống Joe Biden đã bị buộc phải giải ngũ vào tháng 2/2014, chỉ một năm sau khi ông được lựa chọn làm sỹ quan phụ trách công chúng trong lực lượng dự bị Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cũng viện dẫn luật bảo vệ quyền riêng tư để không đưa ra lý do buộc ông Hunter phải giải ngũ. Thông tin về nguyên nhân về việc ông Hunter bị giải ngũ chỉ xuất hiện trên báo chí Mỹ vào ngày 16/10.

Trong tuyên bố của mình, luật sư của ông Hunter cho biết ông tôn trọng quyết định của Hải quân Mỹ nhưng cũng không tiết lộ nguyên nhân ông bị giải ngũ. 

Trong khi đó, các nguồn thông tin cho biết, ông Hunter, 44 tuổi, bị buộc phải giải ngũ sau khi ông không vực qua được cuộc xét nghiệm ma túy từ năm ngoái. 

Là một luật sư, ông Hunter đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị Hải quân Mỹ với vai trò là sỹ quan phụ trách truyền thông và được lựa chọn vào năm 2012.

Top