Colombia bắt nhóm buôn lậu 6 tấn cocaine mỗi năm

20/04/2015 16:08

Các nhà chức trách Colombia cho biết, một băng đảng ma túy bị nghi thường xuyên sử dụng tàu cao tốc, buôn lậu lượng lớn cocaine vào Panama và các nước Trung Mỹ khác, đã bị bắt giữ bởi hải quân Colombia.

Ảnh minh họa

Người đứng đầu băng đảng là Euripides Cooper Sanchez, đã bị bắt trên một đường cao tốc ở Meta, một tỉnh ở miền Trung Colombia, sau 2 tháng “giám sát và theo dõi mãnh liệt” bởi lực lượng hải quân và Văn phòng Bộ Tư pháp.

Các nhà điều tra cho biết, Cooper bị cáo buộc buôn lậu lên đến 6 tấn cocaine một năm ra khỏi miền Bắc Colombia, trong 4 năm qua.

Các loại ma túy cung cấp ra thị trường quốc tế “đã có một giá trị hơn 160 triệu USD” hải quân cho biết.

Ngoài ra, cuộc điều tra Cooper đã dẫn đến việc bắt giữ “hơn 2 tấn cocaine chlorohydrate, bắt giữ hơn 10 thành viên hoạt động trong mạng lưới và tịch thu một số thuyền máy được sử dụng để vận chuyển các alkaloid (một hợp chất gây độc)”, hải quân cho biết.

Theo giới chức Colombia, Cooper phải đối mặt với âm mưu tội phạm, ma túy và các cáo buộc khác.

Top