Colombia: Diện tích trồng coca tăng 44%

03/07/2015 09:18

Một nghiên cứu mới của Liên Hợp Quốc cho thấy rằng trồng coca với mục đích sử dụng để sản xuất cocaine tăng vọt vào năm ngoái. Đơn cử như diện tích trồng coca ở Colombia tăng 44% trong năm ngoái lên đến 69.000 ha.

Nông dân các nước Andean đã được khuyến khích để ngừng phát triển coca và chuyển sang cây trồng khác

Hầu hết sự gia tăng trong việc trồng coca - thành phần nguyên liệu cho cocaine - đến từ khu vực phía Nam được điều khiển bởi phiến quân cánh tả FARC.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cũng cho biết sản lượng tiềm năng của cocaine có thể tăng 50% trong năm 2014.

Nông dân các nước Andean đã được khuyến khích để ngừng phát triển coca và chuyển sang cây trồng khác. "Sự thay đổi là một tín hiệu cảnh báo quan trọng", Leonardo Correa, một trong những tác giả của bản báo cáo hàng năm cho biết.

Các đánh giá được dựa chủ yếu trên các bức ảnh vệ tinh. Báo cáo về Bolivia và Peru sẽ được phát hành trong vài tuần tới. Ba nước này là nhà sản xuất lá coca và cocain lớn nhất thế giới.

Vào tháng trước (6/2015), chính quyền Colombia thông báo sẽ ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ Glyphosate tiêu hủy các đồn điền coca, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo thuốc này có khả năng gây ung thư.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết, Colombia sẽ phải tìm phương thức khác để ngăn chặn việc sản xuất cocain tại đây, đồng thời cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục quyết liệt trong trận chiến chống sản xuất và buôn bán ma túy.

Top