Chú trọng giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

17/06/2011 15:53

Việc cai nghiện đã rất khó khăn, việc chống tái nghiện lại càng khó khăn hơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nói. Do đó, cần hết sức chú ý tới công tác đào tạo nghề cho các học viên cai nghiện.



Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Cần hết sức chú ý tới công tác đào tạo nghề cho các học viên cai nghiện. - Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm thăm Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên và Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội số 2 Hải Phòng tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ tại 2 Trung tâm này trong công tác điều trị, dạy nghề cho các học viên cai nghiện; mong muốn các cán bộ của Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng và Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội số 2 Hải Phòng luôn lấy tình yêu thương con người để giáo dục, cảm hóa các học viên; có các phương pháp giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên...

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất nhằm cải thiện đời sống cho các học viên của Trung tâm.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ, việc cai nghiện đã rất khó khăn, việc chống tái nghiện lại càng khó khăn hơn.Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng và Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội số 2 Hải Phòng cần hết sức chú ý tới công tác đào tạo nghề cho gần 2.000 học viên đang cai nghiện tại đây.

Đi liền với đó, Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa tới tạo công ăn, việc làm cho người sau cai nghiện để chống tái nghiện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm cai nghiện trên địa bàn.

Top