Chống lạm dụng tình dục bằng công nghệ cao

09/05/2012 09:05

Sắp tới, các cơ quan công quyền của Mỹ sẽ đưa vào sử dụng một phần mềm đặc biệt nhằm phục vụ các cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trên mạng internet.

Phần mềm độc đáo này có tên gọi là PhotoDNA. Đây là một công nghệ nhận dạng hình ảnh được nghiên cứu và phát triển bởi Microsoft và trường Đại học Dartmouth.

Về bản chất, công nghệ này có cách tiếp cận giống như công nghệ nhận dạng khuôn mặt, nó sử dụng các thuật toán phức tạp để tạo ra một kiểu nhận dạng đặc biệt cho mỗi bức ảnh. Từ hình ảnh thu được, các cơ quan chức năng có thể so sánh, nhận dạng, từ đó truy ra các manh mối.

PhotoDNA có khả năng khôi phục lại một hình ảnh đã hỏng hoặc đã bị chỉnh sửa, điều đó cho phép các cơ quan điều tra không cần lưu trữ trực tiếp các bức ảnh trên hệ thống.

Ứng dụng trên đang được quản lý và khai thác từ Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) và Cục điều tra Liên bang (FBI). Microsoft hiện cũng đang phát triển các công nghệ mới phục vụ cho hệ thống theo dõi và tìm kiếm các vụ lạm dụng trẻ em.

Top