Chặt đứt đường dây ma túy quy mô lớn, hoạt động từ Huế vào Nam

12/09/2020 15:28

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, đường dây ma túy vừa bị chặt đứt tại Huế hoạt động hết sức tinh vi, với phạm vi liên tỉnh. Ma túy không chỉ cung cấp cho các đầu mối ở Huế mà còn vươn ra các tỉnh phía Nam.

Đọc lệnh bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Quốc Bảo Duy (thứ hai từ trái sang).

Trước đó, vào chiều 10/9, tại phòng trọ số 1 - kiệt 44 đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân (TP Huế), lực lượng trinh sát sau một thời gian theo dõi đã ập vào bắt quả tang Lê Văn Đạo (SN 1990, trú tại khu vực 5, phường Thủy Xuân) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã tạm giữ một số lượng ma túy rất lớn do Đạo tàng trữ, gồm 2.970 viên ma túy (978,04 gram) và 2186,59 gram ma túy tổng hợp (dạng khay).

Đối tượng Lê Văn Đạo (bên trái)

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, Đạo chỉ là một mắt xích, chân rết nhỏ trong đường dây hoạt động ma túy tinh vi liên tỉnh. Ma túy không chỉ cung cấp cho các con nghiện ở TP Huế mà còn các tỉnh miền Nam.

Cũng từ đường dây này, ban chuyên án bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang).

Với việc xác định Duy là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này, cơ quan công an hiện mở rộng phạm vi điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ các đối tượng liên quan, cũng như các hành vi phạm tội.

Top