Cao điểm trấn áp, bắt giữ trên 3.370 đối tượng ma túy

19/04/2015 15:23

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, tới dự.

Từ ngày 16/1 đến 15/3, lực lượng công an cả nước  bắt giữ 3.374 đối tượng phạm tội - Ảnh minh họa

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 16/1 đến 15/3/2015 lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) cả nước phát hiện, bắt giữ: 2.259 vụ, 3.374 đối tượng, thu giữ 123,29kg heroin; 0,92kg thuốc phiện; 51,53kg, 12.968 viên ma túy tổng hợp; 35,88kg cần sa; 7 khẩu súng cùng 67 viên đạn. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 12 tập thể và 20 cá nhân của lực lượng CSĐTTPVMT được Bộ Công an và Tổng cục cảnh sát khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, hiện nay tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn và sử dụng ma túy tổng hợp tại các thành phố lớn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Vì vậy lực lượng CSĐTTPVMT cần phải phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bắt oan, sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm...

Top