Cảnh sát Việt Nam phá 3 vụ ma túy lớn nhất thế nào?

02/08/2015 17:46

8 tấn cần sa giấu trong container, 490 bánh heroin nhồi đầy các bình gas công nghiệp, 277 bánh “hàng trắng” để trong khoang kín ôtô, là những vụ bắt ma túy lớn nhất tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra lô cần sa bị thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Chuyên án bắt 8 tấn nhựa cần sa được phá thế nào?

Trung tuần tháng 5/2008, Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vụ vận chuyển ma túy số lượng cực lớn, thu hơn 8 tấn nhựa cần sa. Đây được coi là vụ bắt giữ ma túy thu số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Hai tháng trước khi vụ việc bị phanh phui, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin về một lượng ma túy lớn được vận chuyển qua Việt Nam, sau đó chuyển đi nước thứ 3 bằng đường biển. Công an địa phương phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an lập án đấu tranh.

Qua xác minh, cảnh sát nắm được thông tin, cuối tháng 4/2008 một nhóm nghi phạm người nước ngoài chuyển ma túy đã đến Việt Nam. Chúng vờ như đi làm ăn, nhưng thực chất để bàn bạc các thủ tục liên quan đến việc "tạm nhập, tái xuất" lô hàng có chứa ma túy.

Ngày 10/5, nhóm này đến cơ quan chức năng làm thủ tục tạm nhập 2 container quần bò xuất xứ từ Pakistan vào Việt Nam. Trong đó, một container được xuất tiếp qua đường biển đến một nước châu Á, chiếc thứ hai đến một nước ở châu Mỹ.

Hành trình của các container này sẽ từ cảng Hải Phòng, sau đó di chuyển đến cảng Móng Cái (Quảng Ninh), rồi bốc xuống các tàu biển chở đi 2 nước nói trên. 16h ngày 11/5, 2 container được một công ty vận tải (do nhóm nghi phạm thuê) đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển đi Quảng Ninh.

Sáng hôm sau, chiếc xe chở container tập kết về tới bãi của công ty được thuê vận chuyển. Khi 4 nghi phạm người nước ngoài đưa vận đơn đến để kiểm tra hàng và tiếp tục làm thủ tục đưa container lên tàu biển thì lệnh phá án phát ra.

Cảnh sát ở các vị trí phục xung quanh đồng loạt tập kích vào bãi hàng. Ở container vận chuyển đi châu Mỹ, nghi phạm xếp 677 kiện hàng quần bò thật. Trong container chuyển đi một nước châu Á, chỉ có 2 lượt kiện hàng phía bên ngoài là toàn quần bò. Từ lượt thứ 3 là những thùng hàng 2 lớp chứa nhựa cần sa. Tổng cộng có 400 thùng đựng nhựa cần sa, tổng cộng khoảng hơn 8 tấn.

Trong chuyên án này, 4 nghi phạm người nước ngoài bị tạm giữ tại hiện trường, một tên khác bị cơ quan công an giữ khi đang ở một khách sạn tại Quảng Ninh. Nhựa cần sa là loại chất gây nghiện cao cấp được cô lại từ các sản phẩm như lá, thân của cây cần sa.

Giá của mỗi kg nhựa cần sa thời điểm đó khoảng 10.000 USD, nếu được tinh chế lần nữa đây sẽ là nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp.

490 bánh heroin được giấu trong bình gas

Hôm 23/7, Cục C47 (Bộ Công an) bắt giữ 6 người tình nghi liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 490 bánh heroin. Lô “hàng trắng” này là số heroin thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Người đàn ông được cho là cầm đầu đường dây buôn ma túy số lượng lớn tên Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Hùng đang tạm trú và kinh doanh nhà hàng, karaoke ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hùng cùng số ma túy cất giấu trong bình gas.

Theo tài liệu điều tra, chiều 23/7, tổ công tác C47, Bộ Công an cùng lực lượng phối hợp, phát hiện 3 xe ôtô (2 xe tải nhỏ và một xe 7 chỗ hiệu Fortuner), đỗ gần nhau giao nhận hàng hóa tại khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Những người ngồi trên xe đều có dấu hiệu nghi vấn.

Trinh sát áp sát, yêu cầu họ hợp tác để tổ chức kiểm tra. Trên thùng xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 29H..., do tài xế Nghiêm Văn Tuyến (44 tuổi ngụ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều dụng cụ nấu ăn như bếp gas, thùng xốp, bình gas công nghiệp...

Kiểm tra kĩ đồ đạc trên chiếc xe tải, cảnh sát phát hiện phần đáy vỏ bình gas công nghiệp có vết hàn nối, dấu vết bất thường. Tháo khớp nối để kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong bình cất giấu 170 bánh heroin.

Lực lượng chức năng lập tức khống chế 6 người tình nghi có mặt tại hiện trường. Họ gồm tài xế Tuyến (người điều khiển xe ôtô tải chở theo bình gas chứa heroin) và bạn cùng đi là Nghiêm Công Dũng (30 tuổi, ngụ ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Hai người tiếp theo ngồi trên xe Hyundai biển kiểm soát 30N... đang chờ nhận “hàng” tên Đàm Việt Thắng (48 tuổi) và Lộc Minh Đức (37 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Cặp đôi ngồi trên xe 7 chỗ biển kiểm soát 29A... được cho là đang điều khiển việc giao nhận “hàng” tên Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cùng bị tạm giữ.

Khám xét khẩn cấp nhà hàng, nhà ở mà Hùng thuê ở xã An Khánh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp màu hồng. Một bình trong đựng 153 bánh heroin, chiếc nữa chứa 167 bánh heroin.

Ngoài số ma túy, nhà chức trách còn phát hiện 2 khẩu súng quân dụng K59, hộp tiếp đạn súng K59, một băng đạn của súng AR15. Tổng cộng trong 3 bình gas, cảnh sát thu giữ 490 bánh heroin, trọng lượng gần 120 kg.

Bước đầu những nghi phạm khai vận chuyển số ma túy này từ huyện Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. Khi đang chuẩn bị mang lên Lạng Sơn tìm nguồn tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục C47 cho biết, việc giấu ma túy trong bình gas là phương thức thủ đoạn mới lần đầu tiên được phát hiện.

Nổ AK vây bắt băng nhóm chở 227 bánh heroin

Tối 22/4, tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai), lực lượng công an bắt quả tang 3 người đàn ông quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy bằng ôtô.

Họ gồm: Hơ Lếc (23 tuổi), Nha Ly Von (30 tuổi, cùng ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn, Lào) và Hơ Ly Giê (46 tuổi, ở Viêng Chăn, Lào).

Số heroin được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Việt Đức.

Theo trung tá Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Lào Cai), đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia mà đơn vị vừa khám phá được hé lộ từ cuối năm 2014.

Quá trình theo dõi, cảnh sát xác định những kẻ vận chuyển ma túy thường sử dụng ôtô đắt tiền chở hàng cấm. Khi di chuyển vào Việt Nam, chúng luôn duy trì nhiều xe hoa tiêu thay nhau dẫn đường, để kịp né tránh những chốt chặn của nhà chức trách.

Ngày 21/4, nhà chức trách biết băng nhóm này lái chiếc Toyota màu trắng đi qua một cửa khẩu ở Thanh Hóa, nhập cảnh vào Việt Nam. Các mũi trinh sát thay nhau đeo bám để giám sát. Chúng ngủ lại Thanh Hóa, tới sáng hôm sau tiếp tục di chuyển. 23h ngày 22/4, khi chiếc xe biển số Lào di chuyển đến gần trạm thu phí thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lệnh phá án được phát đi.

Nhiều chiếc xe hóa trang của cảnh sát nối đuôi nhau cùng tiến vào trạm thu phí, áp sát chiếc xe biển số nước ngoài. Việc di chuyển, sắp xếp đội hình xe hóa trang được cấp trên chỉ đạo phải đảm bảo cho chiếc Toyota nghi phạm nằm kẹp giữa đoàn.

Tới trạm thu phí, kẻ cầm lái tên Hơ Lếc (23 tuổi, ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn, Lào) hạ kính xe, thò tay ra mua vé. Tên này lập tức bị trinh sát hóa trang bẻ tay khống chế từ ngoài. Lọt vào điểm mai phục, 2 tên ngồi sau chốt cửa xe cố thủ, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của cảnh sát, buộc trinh sát liên tục nổ AK chỉ thiên trấn áp.

Khám chiếc Toyota, cảnh sát phát hiện một khoang bí mật dưới sàn xe, trong có 227 bánh heroin. Cảnh sát cho rằng 3 người này vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Họ tính toán chuyển hàng lên Lào Cai để giao cho một người nước ngoài mang đi tiêu thụ tiếp.

 

Top