Cảnh sát Indonesia phá vỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

15/10/2014 15:50

Cảnh sát Indonesia vừa phá vỡ đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 nghi phạm và thu giữ 71,5 kg ma túy đá, có trị giá lên đến 143 tỉ Rupiahs (tương đương 11,7 triệu USD).

Cảnh sát Indonesia thu giữ 71,5 kg ma túy đá, có trị giá lên đến 143 tỉ Rupiahs (tương đương 11,7 triệu USD).

Tờ Jakarta Globe đưa tin, 4 nghi phạm gồm 1 công dân Indonesia, 2 người Trung Quốc và 1 người Hồng Kông sẽ phải đối mặt với án tử hình cho tội buôn lậu ma túy từ Trung Quốc đến Indonesia. Đây là kết quả của chiến dịch kéo dài 4 tháng của lực lượng chức năng Indonesia.

Nhà chức trách cho biết, số ma túy “khủng” bất hợp pháp này nếu trót lọt sẽ được phân phối và tiêu thụ tại Jakarta, Palembang và các thành phố lớn của Indonesia. Và hàng triệu trẻ em Indonesia sẽ trở thành con nghiện ma túy.

Qua cuộc điều tra kéo dài 4 tháng, nhà chức trách đã bắt giữ 3 người ở Bắc Jakarta và 1 người ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Số ma túy trên chủ yếu được vận chuyển qua đường tàu biển và cất giấu bên trong các thùng cam nhập khẩu để tránh sự phát hiện của chó nghiệp vụ.

Theo đó, vào ngày 23/9, cảnh sát đột kích vào một khách sạn lớn ở Bắc Jakarta và bắt giữ một người đàn ông Indonesia là Agung Nugroho với tang vật 4,5 kg ma túy đá. Đối tượng này khai báo số ma túy này của 1 người Trung Quốc có tên là Lo Tin Yu. Tiến hành bắt giữ Lo Tin Yu, nhà chức trách thu giữ thêm 25 kg ma túy đá và bắt thêm một đối tượng người Trung Quốc khác có tên Cau Fai Cuen cùng 34 kg ma túy đá giấu trong một căn hộ ở Green Bay Pluit.

Một thành viên khác trong đường dây ma túy này được xác định là FKH, người Hồng Kông cũng đã bị bắt giữ khi vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Indonesia, mang theo 8 kg ma túy đá ngụy trang trong 21 hộp cam.

Tổng cộng số ma túy bất hợp pháp thu giữ trong chiến dịch này là 71,5 kg ma túy đá, có trị giá khoảng 143 tỷ Rupiahs (tương đương 11,7 triệu USD).

Top