Cảnh báo nước hoa kích thích tình dục

31/01/2012 16:19

Hiện nay một số trang web trên mạng internet rao bán sản phẩm nước hoa kích dục với vô số những lời mời mọc hấp dẫn về công năng “hạ gục đối thủ”, thậm chí công khai hướng dẫn sử dụng sản phẩm làm sao đạt hiệu quả tức thì.

Kích thích sự tò mò

Không chỉ bán hàng trực tuyến, một số hiệu thuốc còn công khai bày bán loại nước hoa này, với chiêu kích thích sự tò mò của khách hàng bằng những dẫn chứng mang tính ứng dụng trên thế giới cụ thể.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, “nước hoa kích dục” có tên lóng tiếng anh là Poppers thực chất là dung dịch muối kiềm nitrit, bay hơi nhanh như nước hoa và tạo hưng phấn tức thời khi hít phải. Thứ này thường được dùng để làm khử mùi không khí và tẩy rửa các loại đầu video, nhưng chúng lại được dùng như một loại thuốc phiện nhẹ nhằm gia tăng kích thích tình dục.

Theo quảng cáo được đăng tải trên một số trang mạng, khi sử dụng Poppers, người dùng có thể giải phóng sự ức chế và có cảm giác hứng khởi. Các hiệu ứng cơ bản của Poppers là gây ra tất cả các cơ bắp của cơ thể thư giãn, đó là lý do Poppers rất phổ biến ở người đồng tính nam.

Theo một nghiên cứu của Mỹ năm 1988, 69% nam giới, những người có quan hệ đồng tính nam ở khu vực Baltimore-Washington DC (Mỹ) cho biết, họ đã thường sử dụng Poppers. 11% người sử dụng chất kích thích trong khu vực có sử dụng Poppers, tăng 22% trong số “những người lạm dụng”.

Nhiều hiểm họa khó lường

Theo phân tích của các chuyên gia, người sử dụng Poppers không chỉ bị chứng đau đầu, tụt huyết áp và chủ yếu là mất cảm giác kích thích sau một vài phút và không có lợi nếu dùng Poppers trong thời gian dài. Nếu bị đổ ra tay có thể gây bỏng da. Poppers làm giãn các mạch máu và tăng lưu lượng máu. Chúng làm giảm khả năng tự chủ, dẫn tới những hoạt động tình dục không an toàn.

Chỉ một giọt máu chảy hay thành trực tràng của bạn bị nứt, kết hợp với hoạt động tình dục không có biện pháp bảo vệ, với lượng máu được lưu thông nhiều hơn mức bình thường có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh qua đường tình dục. Ngoài ra, việc sử dụng đồng thời cả Viagra (một loại thuốc cũng làm tụt huyết áp) và Poppers có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, Quick là dạng nước có công thức hóa học là alkyl nitrites (amyl nitrite, butyl nitrite, isobutyl nitrite mang lại những phản ứng phụ tương ứng với Poppers. Vì thế giới trẻ không nên tin theo các quảng cáo này mà rước hoạ vào thân. Đặc biệt khi trên thị trường nạn buôn bán thuốc kích dục tràn lan, không rõ nguồn gốc như hiện nay.

Top