Campuchia: Số người bị bắt vì buôn ma túy tăng 159%

30/07/2015 15:36

Tờ PhnomPenh Post dẫn báo cáo của lực lượng cảnh sát quốc gia Campuchia cho biết, đã có 1.959 người bị bắt liên quan đến 998 trường hợp buôn bán ma túy tại Campuchia trong nửa đầu năm nay (kể từ giữa tháng 1/2015 đến tháng 6/2015), tăng 159% so cùng kỳ năm ngoái.

                                               Số ma túy bị bắt giữ hôm 20/7 vừa qua.

Ông Mok Chito - Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia cho biết, trong cùng kỳ năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ 755 kẻ buôn ma túy. Và con số này tăng lên 159% quả thực “rất ngạc nhiên”. Ông Chito nói: “Chúng tôi mới chỉ tấn công và bắt giữ trong 6 tháng đầu năm nay, nhưng số người buôn ma túy bị bắt đã vượt quá con số của cả năm ngoái”.

Trong 6 tháng qua, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ tổng cộng 70 kg ma túy - một lượng lớn ma túy so với các năm trước.

Ông Pin Sokhom, một chuyên gia về ma túy cho rằng, sự gia tăng nhu cầu đối với các ma túy giữa các cá nhân trẻ tuổi và giàu có ngày càng lớn. Nhiều học sinh trung học và những người thuộc tầng lớp trung lưu đang mua và sử dụng ma túy, chính vì thế tội phạm ma túy đã tận dụng lợi thế này để cung cấp chúng. Một số người dùng thậm chí đã bắt đầu chuyển sang buôn bán ma túy vì thấy đây là hình thức kiếm tiền dễ dàng.

Campuchia hiện là một quốc gia đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy. Tuy nhiên, luật pháp Campuchia không có án tử hình. Những ai buôn bán hơn 80 gr ma túy sẽ bị tù chung thân.

Top