Cai nghiện theo Chương trình “DAYTOP”

29/04/2012 08:35

Cai nghiện là việc làm hết sức khó khăn, vất vả, mà hiệu quả rất thấp. Nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và thực hiện nhiều mô hình cai nghiện khác nhau, tốn không ít tiền của và công sức, nhưng chưa có mô hình nào đảm bảo để người nghiện không tái nghiện.

Một trong những mô hình mà nước Mỹ thực hiện và chuyển giao đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam là mô hình “Daytop”. Daytop là viết tắt của Drug Addicts Treated On Probation - có nghĩa là điều trị cho người nghiện thông qua thử thách.

Cho đến thập niên 1990, chương trình này được đổi sang một ý nghĩa mới là Drug Addicts Yeald TO Persuasion - có nghĩa là điều trị người nghiện thông qua thuyết phục.

Làng Daytop (Daytop Village) được thành lập năm 1963 – đây là một chương trình cai nghiện tự nguyện lớn nhất nước Mỹ. Toàn bộ chương trình gồm có 29 trung tâm cai nghiện được xây dựng rải rác trên khắp cả nước. Chương trình Daytop tiến hành cai nghiện dựa trên cơ sở “cộng đồng trị liệu”, có nghĩa là xây dựng một môi trường định hướng theo kiểu gia đình, phát huy ảnh hưởng tích cực của mối quan hệ đồng đẳng.

Các trung tâm Daytop có một đội ngũ cán bộ đa ngành bao gồm các học viên Daytop đã qua nhiều khóa huấn luyện, các nhà tâm lý học, các cán sự xã hội… Đội ngũ cán bộ này nghiên cứu và đưa ra nhiều biện pháp can thiệp và các dịch vụ phòng ngừa phong phú cho những học viên tham gia chương trình cai nghiện theo mô hình Daytop.

Sau đó, Daytop International được thành lập để đáp ứng yêu cầu của nhiều nước trên thế giới muốn được hỗ trợ để thiết kế xây dựng, thực hiện các chương trình cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện ma túy ở trong nước.

Dựa trên mô hình Daytop của Mỹ, các chương trình này đã được điều chỉnh cho thích hợp với nền văn hóa của từng quốc gia.

Ngày nay, mô hình cai nghiện Daytop của Mỹ đã được nhân rộng cả ở Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Ở Việt Nam, mô hình này cũng đã được áp dụng từ những năm 2000 tại một số trung tâm cai nghiện và một số xã phường theo hình thức Câu lạc bộ Daytop.

Top