Các địa phương hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"

26/06/2012 18:02

Nhân "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" và "Ngày thế giới phòng, chống ma túy" 26/6, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước, góp phần nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Đồng Tháp: Ngày 26/6, tại 12 huyện, thị, thành và các xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ổ chức lễ mit tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. Theo đó, các địa phương cấp huyện có khoảng 500 học sinh, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân tham dự.

Nhiều hoạt động đồng loạt diễn ra trên các huyện thị nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn triệt phá cây có chứa chất ma túy, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, hút chích, thử chất ma túy

Nhiều hoạt động đồng loạt diễn ra trên các huyện thị Đồng Tháp

Theo thống kế, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có trên 490 người nghiện ma tuý (nam trên 460, nữ gần 25). Trong đó có khoảng 350 người có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.

Qua đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng cơ quan chức năng đã mời giáo dục, răn đe hàng trăm đối tượng nghiện và nghi vấn nghiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và vận động các đối tượng tự nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Đồng Tháp và tự cai tại gia đình, đồng thời ký cam kết không sử dụng chất ma túy.

Nghệ An: Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành phố Vinh vừa phối hợp với Thành đoàn Vinh tổ chức míttinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.

Tại lễ mít tinh đồng chí Nguyễn Văn Hạ - Giám đốc trung tâm đã kêu gọi toàn thể học viên hãy nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện vì chính bản thân, gia đình và vì sự phát triển chung xã hội quyết tâm từ bỏ ma túy, kêu gọi sự hưởng ứng của tất cả mọi người chúng ta hãy chung sức, chung lòng góp phần vào công tác phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Chung sức, chung lòng góp phần vào công tác phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

 Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 15/6/2012 theo hồ sơ quản lý đang có 5260 người nghiện ma túy, riêng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành phố Vinh đang có 140 học viên là những người trước đây đã va vấp, sa ngã vào con đường nghiện ngập.

Với chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trung tâm đã thực hiện đầy đủ các quy trình cai nghiện, trong đó chú trọng nhất vào công tác giáo dục pháp luật, dạy học nghề cho học viên. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, công tác vận động xây dựng nếp sống, môi trường sinh hoạt lành mạnh và không có ma túy luôn được chú trọng. Nhưng vấn đề đặt ra là tỷ lệ tái nghiện vẫn còn rất cao.

Ninh Bình: Ngày 24/6, Bộ Công an tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác phòng, chống ma tuý đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào sự ổn định và phát triển của xã hội. Nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn ma túy được nâng cao, ý thức phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm về ma túy được coi trọng.

Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống ma túy bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, duy trì phát triển các xã, phường, thị trấn và khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma tuý; các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, tập trung đấu tranh mạnh, liên tục với loại tội phạm này; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; không sử dụng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; chung tay góp sức ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Sau lễ mít tinh, các đơn vị đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2012.

Hòa Bình: Ngày 25/6, UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý” 26/6.

Tại lễ mít tinh, UBND huyện đã phát động phong trào toàn dân phòng chống ma tuý, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý, biểu hiện sự kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý của toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Nhiều hoạt động hỗ trợ trong tháng phòng, chống ma tuý cũng đã diễn ra như treo băng rôn tuyên truyền, khẩu hiệu hưởng ứng dọc các tuyến đường trọng yếu, tại các khu dân cư chính, tuyên truyền xe lưu động…

Bình Dương: Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, văn hóa phẩm độc hại và mua bán người (Ban chỉ đạo 138) tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

Tích cực tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng công an đã phát hiện 161 vụ tội phạm về ma túy, tăng 40 vụ so với cùng kỳ 2011, bắt 274 tên tội phạm; tang vật thu giữ gồm nhiều gram hêrôin, methamphetamine, cần sa và viên ma túy tổng hợp.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân để mọi người tránh xa ma túy, đồng chí Huỳnh Văn Nhị đề nghị các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lực lượng công an trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các đơn vị đã diễu hành qua các trục đường chính trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Đồng Nai: Với khẩu hiệu “Toàn cầu chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh không ma túy”, hơn 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 do Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Lễ hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy diễn ra trong 2 ngày 23, 24/6/2012, với các hoạt động nổi bật như: Hội trại “Tuổi trẻ Đồng Nai tuyên truyền phòng chống ma túy”; hội thi thanh niên tuyên truyền và hành động phòng chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS; mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6…nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy cũng như các kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy để cho các bạn trẻ chủ động phòng ngừa.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã trao bằng khen cho Đội tuyên truyền viên của tỉnh đoạt giải Ba trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi về việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn khu vực phía Nam. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã ký kết với Trại giam Xuân Lộc chương trình liên tịch nhằm hỗ trợ thanh niên lầm lỡ có điều kiện cải tạo, hoàn lương để tái hòa nhập cộng đồng.

Lào Cai: Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, ngày 23/6, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lào Cai phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2012.

Diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Giàng Quốc Hưng đã kêu gọi tuổi trẻ Lào Cai hãy chung tay hành động vì một cộng đồng không có ma túy, mỗi đoàn viên, thanh niên phải thực sự là một tuyên truyền viên tích cực trên mặt trận phòng, chống ma túy, làm tốt công tác tuyên truyền cho gia đình, người thân và bà con xung quanh để nâng cao hiểu biết trước hậu quả của tệ nạn ma túy.

Sau Lễ mít tinh, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, kêu gọi toàn dân, nhất là thanh niên tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2012.
Top