Các chất hướng thần mới được sử dụng phổ biến nhất ở nam giới

17/09/2015 16:49

Trong những năm gần đây, không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều nơi trên thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện và gia tăng việc sử dụng nhiều chất ma túy mới, được gọi là "chất hướng thần mới" (NPS). Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chỉ mới báo cáo về việc sử dụng các loại ma túy mới như "Spice/K2” và "Flakka",... mà chưa tìm hiểu rằng chúng được sử dụng phổ biến như thế nào?

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới vừa được công bố bởi Trung tâm nghiên cứu HIV và ma túy liên kết với Đại học New York, Mỹ (CDUHR) cho thấy, tỷ lệ gia tăng sử dụng các chất hướng thần mới bắt đầu từ giai đoạn 2009-2013.

Trong đó, việc sử dụng những chất hướng thần mới được phổ biến nhất ở nam giới, người da trắng, người lớn tuổi, những người thu nhập thấp, và trong số những người ngụ cư tại các thành phố. Còn các loại ma túy bất hợp pháp khác như LSD, cocaine, và thuốc lắc /MDMA (Molly) thì được sử dụng rất phổ biến ở hầu hết các tầng lớp.

TS. Joseph J. Palamar, một nhà nghiên cứu của CDUHR cho biết: "Trong số những chất hướng thần mới, việc sử dụng chất Tryptamines ảo giác, chủ yếu như DMT là phổ biến nhất, tiếp theo là Phenethylamines ảo giác và cần sa tổng hợp".

Tại cuộc khảo sát về sử dụng các chất hướng thần mới, các đối tượng được yêu cầu cung cấp tên loại ma túy (phi truyền thống) mà họ đã sử dụng. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, hơn 95% đối tượng tham gia đã từng sử dụng một loại chất hướng thần mới và số người đã sử dụng rượu, cần sa, thuốc lá và thuốc lắc chiếm 79,4%, opioid  là 79,1%, cocaine là 74,3 % và LSD là 73,7%.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên báo cáo về việc sử dụng các chất hướng thần mới trong một mẫu quốc gia, mà đại diện là Mỹ", Tiến sĩ Palamar nói.

TS. Palamar cũng cảnh báo: “Hàng trăm loại chất hướng thần mới đã được sản xuất trong những năm gần đây và một số trong số chúng có thể rất nguy hiểm đến tính mạng con người".

Chất hướng thần mới là một thuật ngữ chung để chỉ các chất hướng thần chưa kiểm soát được hoặc các chất cố ý phỏng theo tác dụng của các chất ma túy đã được kiểm soát. Đa phần các quốc gia và người dân chưa có nhận thức đầy đủ về mối nguy hại của các chất này.

Các nguy cơ đối với các chất hướng thần mới: Sử dụng các chất hướng thần mới sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe, người sử dụng nhập viện trong tình trạng mất kiểm soát, thậm chí có trường hợp tự sát không rõ nguyên nhân do đã từng sử dụng cần sa tổng hợp.

Tổng thể có một số nhóm chất chủ yếu có mặt trên thị trường hiện nay như: Cần sa tổng hợp, cathinines tổng hợp, ketamine, phenethylamines, các chất có gốc thảo dược và các chất hỗn hợp khác như: Aminondanes, phency-clidine, trytaminee ở dạng chất lỏng, rắn, bột hoặc nén.
Top