Cà Mau: Tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy

18/08/2015 16:24

Ngày 17/8, Công an thành phố Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức đợt tuyên truyền về tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy cho nhân dân trên địa bàn thành phố bằng các biện pháp như phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, kết hợp máy chiếu, hình ảnh… về các chất ma túy. Đợt tuyên truyền này sẽ diễn ra đến hết tháng 8/2015.

Tại các điểm tuyên truyền, các báo cáo viên đã trình bày về thực trạng cũng như tác hại của việc sử dụng và mua bán cùng những hậu quả đau lòng trong việc sử dụng chất ma túy trên địa bàn thành phố Cà Mau trong thời gian gần đây.

Thông qua việc tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên biết được tác hại của cây cần sa, các loại cây chứa chất ma túy, các loại ma túy tổng hợp và tệ nạn ma túy. Từ đó, nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa; đồng thời, phát động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (Ban Chỉ đạo 138), tính đến tháng 5/2015, trên địa bàn tỉnh có 964 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, so với cùng kỳ năm trước giảm 93 người.

Những tháng đầu năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý diễn biến rất phức tạp. Qua công tác đấu tranh cho thấy, tội phạm về tệ nạn ma tuý chủ yếu diễn biến trên địa bàn TP Cà Mau. Phần lớn lượng ma tuý thâm nhập vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ (từ TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ), một số ít đối tượng ngoài tỉnh móc nối với các đối tượng trong tỉnh để tiêu thụ.

6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 118 vụ, 161 đối tượng, thu giữ hơn 5 kg heroin, hơn 4,5 kg ma tuý tổng hợp; so với cùng kỳ tăng 31 vụ, 21 đối tượng.

Sở LÐTB&XH tỉnh Cà Mau cũng xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là giải pháp quan trọng nhất trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma tuý nói riêng. Song song với công tác tuyên truyền, công tác chữa trị, cai nghiện được đặc biệt quan tâm. Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm GDLÐ&XH tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho 985 học viên. Cùng thời gian này, có 887 học viên chấp hành xong thời gian cai nghiện tại trung tâm trở về hoà nhập cộng đồng.

Trong thời gian cai nghiện tại trung tâm, các học viên được dạy văn hoá, học nghề nhằm tạo điều kiện cho các học viên khi tái hoà nhập cộng đồng có thể tìm được việc làm để tự nuôi sống bản thân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện. Theo đó, Trung tâm GDLÐ&XH đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tổ chức dạy các lớp điện gia dụng và cắt may cho 173 học viên.

Top