Brazil phá hủy 8 phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp

31/08/2015 17:20

Ngày 23/8, Cảnh sát liên bang Brazil cho biết, một hoạt động tấn công nhằm vào băng đảng sản xuất, buôn bán ma túy tổng hợp lớn với các "chân rết" trên khắp đất nước, đã được triển khai trong thời gian gần đây. Qua đó, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 8 phòng thí nghiệm sản xuất ma túy tổng hợp.

Một phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp. Ảnh minh họa

Hoạt động tấn công với sự góp sức của hơn 400 cán bộ chiến sĩ thuộc 6 tiểu bang đã thực hiện được hơn 100 lệnh bắt và tìm kiếm.

Nhà chức trách Brazil cho biết, nhằm qua mặt các cơ qua chức năng, băng đảng ma túy trên đã sử dụng những công ty hợp pháp bao gồm cả các cửa hàng dược phẩm để có được các tiền chất sử dụng tạo thành các loại ma túy tổng hợp một cách hợp pháp, trong đó có các chất dạng kích thích như amphetamine, thuốc lắc và cocaine. Tuy nhiên, số lượng lớn các chất hóa học đã tạo sự chú ý cho các nhà điều tra.

8 phòng thí nghiệm đã được tháo dỡ trong các cuộc đột kích, trong đó, một số phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất ma túy tổng hợp với lượng "khổng lồ".

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 630.000 viên ma túy được gọi là "thuốc lắc Paraguay" trong một phòng thí nghiệm và 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng này trong một phòng thí nghiệm khác.

Theo báo cáo từ cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy, một trong những phòng thí nghiệm của băng đảng này tạo ra doanh thu 67 triệu đô la Mỹ trong vòng 8 tháng qua.
Top