Biên phòng cửa khẩu căng mình “đánh” tội phạm ma túy giữa mùa dịch

31/03/2020 09:32

Ngày 27/3, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện- Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) cho biết đang mở rộng đấu tranh 3 vụ ma túy bắt tại địa bàn vùng biên chỉ trong mấy ngày qua. Tổng lượng ma túy tổng hợp (MTTH) bị lực lượng Đồn BP CKQT Lao Bảo thu giữ gần 1.300 viên hồng phiến.

Đồn BP CKQT Lao Bảo lấy lời khai của đối tượng Trần Văn Lực

Đơn cử như khuya 20/3, lực lượng tuần tra phối hợp giữa Đồn BP CKQT Lao Bảo và Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy - tội phạm (Đội đặc nhiệm- BĐBP Quảng Trị) phát hiện 2 nam thanh niên trên xe máy BKS 74F6- 40xx, lưu thông hướng từ Lào về theo lối mòn thuộc khóm Ka Tăng (TT Lao Bảo) có nhiều khả nghi. Trong khi tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra thì đối tượng điều khiển phương tiện bất ngờ bỏ bạn, vứt xe tháo chạy vào rừng.

Tại hiện trường, tổ công tác khai thác nóng nam thanh niên còn lại, có tên là Thiên (trú TT Lao Bảo). Tiến hành các bước kiểm tra, khám xét phương tiện, tổ công tác  phát hiện trên xe có 3 túi ni-lông chứa 591 viên dạng nén, hiệu WY, cùng 1 gói nhỏ chứa lá cần sa khô. Qua xác minh, đối tượng bỏ trốn là Trần Văn Lực (31 tuổi, trú TT Lao Bảo). Nam thanh niên tên Thiên bước đầu khai báo không biết gì về số nghi ma túy trên. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, chỉ huy Đồn BP CKQT Lao Bảo triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, đồng thời cũng thực hiện công tác vận động đầu thú đối với Lực.

Theo Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, tình hình đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn H. Hướng Hóa phức tạp, trong đó có TT Lao Bảo và xã Tân Thành. “Qua nắm chắc địa bàn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, chúng tôi nhận định đối tượng chưa trốn qua biên giới nên tập trung vận động đầu thú. Đây là một quá trình gian nan không kém phần đánh án, vận động qua nhiều “kênh” không hề dễ dàng. 2 ngày sau, vào sáng 23/3, đối tượng Lực đến Đồn BP CKQT Lao Bảo trình diện. Đối tượng thừa nhận 591 viên nén là MTTH, chính đối tượng giấu vào cốp xe cùng số cần sa khô để sử dụng”, Thượng tá Thiện cho hay.

Cũng vào trưa 23/3, một tổ công tác của Đồn BP CKQT Lao Bảo tiếp tục phát hiện 1 đối tượng nam đi từ bên kia bờ sông Sê Pôn (H. Sê Pôn, Savannakhet, Lào) lội bộ qua bến sông thuộc thôn An Tiêm, xã Tân Thành (H. Hướng Hóa). Nam thanh niên này đến nơi chiếc xe máy BKS 74 H1- 243.xx dựng sẵn, mở cốp bỏ vào 1 túi ni-lông màu xanh. Nhận định liên quan đến ma túy, tổ công tác ngay lập tức ập đến kiểm tra. Chạm lính biên phòng, đối tượng liền bỏ chạy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện túi ni-lông trong cốp xe chứa 575 viên MTTH, loại hồng phiến. Bước đầu, xác định danh tính đối tượng tên là Tráng (22 tuổi, trú H.Hướng Hóa). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 26/3, Đồn BP CKQT Lao Bảo và Đội Đặc nhiệm phòng (BĐBP Quảng Trị) phát hiện, mời đối tượng Tráng lên làm việc. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi sang Lào mua số ma túy trên.

Cũng vào khuya 25/3, tại khóm Tây Chín (TT Lao Bảo), qua công tác trinh sát và nắm tình hình, Đội Đặc nhiệm phối hợp Đồn BP CKQT Lao Bảo tổ chức triệt phá thành công tụ điểm tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Võ Văn Hải (30 tuổi, trú TT Lao Bảo), thu giữ tại hiện trường 118 viên MTTH. Khai thác nóng, Hải thừa nhận mua ma túy về sử dụng và bán lại. Thượng tá Thiện cho hay đây là tụ điểm ma túy phức tạp, đối tượng Hải tinh vi, hoạt động kín kẽ, giao dịch ma túy ngay tại nơi ở. Hải cũng sử dụng đối tượng nghiện làm “tai mắt” nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Nhưng với sự kiên trì đấu tranh theo dõi, lực lượng biên phòng đã đập tan được điểm nhức nhối này.

Thành tích này đặc biệt hơn khi giữa mùa dịch Covid-19, những người lính biên phòng cửa khẩu không chỉ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch mà còn phải căng mình đảm bảo tình hình an ninh vùng biên, kiểm soát địa bàn, điều tra, trấn áp tội phạm, đặc biệt là hoạt động tội phạm ma túy...

Top