Bị cáo người Philippine mang ma túy vào Việt Nam tạm thoát án tử

30/10/2014 15:35

Do cần giám định lại hàm lượng chất ma túy, TAND Tối cao tuyên hủy án tử hình với nữ bị cáo người Philippine.

Ngày 29/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án tử hình với Dona Buegue Mazon (39 tuổi, quốc tịch Philippine) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo HĐXX, cần phải giám định lại hàm lượng chất ma túy có trong gói chế phẩm nữ bị cáo vận chuyển vào Việt Nam để có bản án chính xác.

 

Nữ bị cáo đợi giám định lại hàm lượng chất ma túy mà cô vận chuyển thuê

Bản án sơ thẩm xác định, tháng 8/2013, Mazon quen Rudica (người gốc Phi) thông qua người bạn. Người này sau đó thuê Mazon đi nước ngoài mang ma túy về cho anh ta. Ngoài chi phí vé máy bay, khách sạn cô sẽ được trả công 3.000 USD.

Tháng 12/2013, Mazon được trả trước 1.500 USD và nhập cảnh Việt Nam theo sự hướng dẫn của Rudica. Trong thời gian lưu trú tại TP HCM, cô được người này hướng dẫn làm visa và mua vé máy bay đi Brazil. Đến thành phố Saopaulo (Brazil), Mazon được đồng bọn của Rudica đưa cho một chiếc cặp yêu cầu mang về Việt Nam.

Nhận "hàng" xong, Mazon bỏ vào vali hành lý và quay trở lại Việt Nam. Tối 31/12/2013, khi đi qua cửa khẩu tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô bị cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 2 bịch chất bột màu trắng khoảng 1,5kg chứa chất ma túy.

Tháng 8, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Mazon mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo đã kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Top