Bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 22 bánh heroin

04/09/2019 11:09

Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 22 bánh heroin qua địa bàn.

Ba đối tượng và số tang vật

Vào khoảng 11h ngày 3/9 tại khu vực Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn công an huyện Bạch Thông phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành chặn, vây bắt thành công chiếc xe ô tô Toyota Innova biển kiểm soát 30F - 5736 do Lăng Văn Vân (sinh năm1988) điều khiển và một xe ô tô hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 29H - 10384 do Lương Văn Bằng sinh năm 1988 điều khiển, trên xe chở Lăng Văn Thủy sinh năm 1975. Các đối tượng có cùng địa chỉ cư trú tại thôn Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Trong đó, chiếc xe Innova có nhiệm vụ đi trước cảnh giới và 2 đối tượng Lăng Văn Vân và Lăng Văn Thủy là anh em ruột.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe bán tải Ford Ranger chở 22 bánh nghi heroin và 384 viên nghi ma túy tổng hợp. Khi bị chặn bắt, các đối tượng đã rú ga đâm vào phương tiện của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Buộc các trinh sát phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đập vỡ kính xe để khống chế đối tượng. Ngoài số ma túy nói trên lực lượng Công an đã tạm giữ thêm một số tang vật liên quan gồm 5 điện thoại, 2 xe ô tô, hơn 53 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận tang vật là heroin và ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn điều tra, làm rõ.

* Bắt bà trùm thuốc lắc dưới vỏ bọc bán hàng online

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào giữa năm 2017, trên địa bàn TP.Hà Tĩnh xuất hiện một đối tượng nữ có dấu hiệu chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) hay còn gọi là Huyền Cày.

Tháng 7/2017, lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số MT0717 để đấu tranh, ngăn chặn hành vi trái pháp luật của đối tượng này.

Quá trình trinh sát, các chiến sỹ công an đã nắm được thủ đoạn của Huyền dưới vỏ bọc cô chủ bán hàng gia dụng trên Facebook hết đỗi bình thường nhưng "nghề tay trái" là chuyên cung cấp ma tuý cho dân chơi có nhu cầu "bay lắc".

Huyền là chỉ giao dịch với khách quen biết, tin tưởng; không bao giờ gặp mặt trực tiếp khách hàng mà sử dụng các "chân rết" giao hàng.

Để đối phó, trốn tránh sự điều tra của cơ quan công an, đối tượng còn nhiều lần thay đổi chỗ ở nên lực lượng chức năng đã nhiều lần quyết định "cất vó" nhưng chưa thành.

Vào lúc 4h sáng ngày 24/8/2019, nhận thấy thời điểm thuận lợi đã tới, Ban chuyên án quyết định tổ chức khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Thu Huyền (tổ 9, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) trong sự bất ngờ, sợ hãi của đối tượng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 680 viên thuốc lắc có trọng lượng 339 gam MDMA, 1 gam hồng phiến, 8 gam Ketamin, 1 gam ma tuý đá, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 340 túi nilon dùng để chia nhỏ ma tuý, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và 2.540.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi như trên, đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền phải cúi đầu nhận tội.

Top