Bắt quả tang 2 người Lào vận chuyển 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy

22/12/2014 16:37

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển 4 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp.

Ảnh minh họa

Đây là kết quả của việc thực hiện biên bản ghi nhớ giữa BĐBP tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng, trong phối hợp, hợp tác phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới.

Lúc 18h ngày 21/12, tại nhà nghỉ Sinh Khăm, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, Tổ công tác ngoại biên - Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với đội 5, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Công an huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng bắt quả tang hai đối tượng Na Sinh Cha, SN 1989 và đối tượng Giồng Hậu, SN 1962 đều trú tại bản Thoong Si, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp và 3 triệu kíp Lào.

Theo điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận chúng lấy nguồn hàng từ tỉnh Bò Kẹo, Tây Bắc Lào và có ý định vận chuyển số ma túy trên qua biên giới Việt Nam để bán kiếm lời.

Các lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Phôn Thoong để tiếp tục xử lý theo pháp luật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công An, mặc dù những năm qua, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của các địa phương giáp với biên giới Lào đã tích cực đấu tranh triệt phá được nhiều đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Bình quân mỗi năm bắt khoảng 4.000 vụ, trên 5.000 đối tượng. Nhưng tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt – Lào vẫn diễn biễn phức tạp, xu hướng ngày càng quyết liệt hơn. Điều này đặt những khó khăn mới cho công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong thời gian tới. 

Top