Bắt “ông trùm” thuê người “chuyển phát nhanh” 31 kg ma túy đá

30/06/2020 17:33

Hoàng khai nhận có một người ở một tỉnh phía Nam "nhờ" vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50 triệu đến 100 triệu đồng và ngay sau đó, Hoàng thuê Tịnh và Chính vận chuyển 31 kg ma túy đá...

Đối tượng Thái Ngọc Hoàng

Sáng 30/6, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 26/6/2020, tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cơ quan Công an đã bắt đối tượng đã thuê Phan Văn Tịnh (SN 1994) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (SN 1995) ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính của đối tượng được xác định là Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại tổ 1, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận có một người ở một tỉnh phía Nam thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50-100 triệu đồng (tùy theo số lượng ma túy).

Do quen biết từ trước nên Hoàng rủ Tịnh về Hà Tĩnh chơi và thuê Tịnh và Chính vận chuyển 31kg ma túy đá. Đến ngày 26/6/2020 thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh bắt giữ tại tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, vào lúc 2h30 ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Sơn và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Hải quan, Biên phòng  tỉnh tiến hành tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn xã Điền Mỹ (Hương Khê) thì phát hiện xe ô tô mang BKS 38A - 08351 đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã bám theo và yêu cầu lái xe ô tô dừng lại để kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy theo hướng về xã Phúc Đồng (Hương Khê). Khi đi đến ngã ba Phúc Đồng, chiếc xe trên chạy về hướng thị trấn Hương Khê. Chạy được chừng 2 km thì xe quay đầu trở lại di chuyển theo quốc lộ 15A hướng về thành phố Hà Tĩnh.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa phận xóm 3 xã Phúc Đồng thì người ngồi phía sau xe mở cửa vứt 2 chiếc ba lô xuống bên vệ đường và tiếp tục bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác vừa bố trí lực lượng xuống xe bảo vệ hiện trường, đồng thời truy đuổi kịp thời, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phan Văn Tịnh (SN 1994) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (SN 1995) ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh).

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong 2 ba lô 30 bịch túi nilon, có trọng lượng 31 kg. Các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá.

* Phá án trong đêm bắt đối tượng mang 3 kg ma túy đá từ biên giới vào Nghệ An

Vào khoảng 3h30' ngày 29/6, tại khu vực cầu Châu Kim, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Phòng PC04 tiếp tục triển khai lực lượng phá thành công chuyên án 668X bắt quả tang đối tượng Và Bá Xê (SN 1995) trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 3 kg ma túy đá.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2020, Xê là đối tượng đã được phòng Cảnh sát ma túy (Công an Nghệ An) theo dõi vì có nhiều hoạt động liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng còn trẻ nhưng hoạt động phạm tội rất tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc cũng như địa điểm giao dịch ma túy.

Đối tượng thường cấu kết với một số người Lào vận chuyển ma túy qua các đường tiểu ngạch, cắt rừng ở khu vực các huyện giáp biên giới vào Nghệ An tiêu thụ. Chuyên án 668X nhanh chóng được xác lập, đấu tranh để ngăn chặn đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm này. Quá trình bắt giữ mặc dù đối tượng Và Bá Xê chống trả rất quyết liệt nhưng lực lượng vây bắt đã tính toán, chủ động mọi phương án, bắt giữ thành công.

* Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin

Khoảng 7h sáng nay 29/6, tại khu vực bản Pa Cá, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), tổ công tác của Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt quả tang một đối tượng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 bánh heroin (trọng lượng hơn 1.056gam); 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Ly A Vừ, sinh năm 1977, trú tại bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Vừ cho biết đang trên đường mang 3 bánh heroin đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

* Sơn La: Bắt 2 đối tượng cùng 4 bánh heroin

Sáng 30/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Mai Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào hồi 20h20' ngày 28/6, tại bản Khoa, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Giàng A Và, sinh năm 1990, trú tại bản Co Dâu, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và Lầu A Cú, sinh năm 1997, trú tại bản Là Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Vật chứng thu giữ 04 bánh hêrôin và một số vật chức khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an đối tượng Và, Cú khai nhận mua số ma túy đá trên của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ tại khu vực biên giới thuộc xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khi đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Top