Bắt ổ nhóm gia đình ma túy hoạt động tinh vi, manh động

22/05/2020 07:55

Cơ quan công an cho biết, đây là nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, manh động. Lợi dụng vị trí nhà ở khu vực ngõ sâu, ít người qua lại, các đối tượng có quan hệ ruột thịt, họ hàng với nhau, móc nối mua bán ma túy gây mất an ninh trật tự...

Các đối tượng

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT  tội phạm về ma túy Công an TP  Hạ Long phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi nắm thông tin, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng trên. Ngày 12/5, lực lượng chức năng đã tổ chức phá án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Phạm Đức Anh Tuấn, sinh năm 1975, trú tại tổ 46A, khu 4, phường Hồng Gai; Vũ Quang Hải, sinh năm 1977 trú tại tổ 2, khu 8, phường Bãi Cháy, Tạ Khắc Hùng, sinh năm 1977, trú tại tổ 22, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Đồng thời  bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: Vũ Quốc Tuấn, sinh 1965, trú tại tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu; Chu Quốc Long, sinh 1970, trú tại tổ 26, khu 3, phường Cao Xanh; Trịnh Văn Tiềm, sinh 1983, trú tại tổ 65, khu 7, phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Lực lượng chức năng thu giữ 14 gói heroin (khoảng gần 5g), 4 túi ma túy tổng hợp (hơn 1g) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Đây là nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, manh động. Lợi dụng vị trí nhà ở khu vực ngõ sâu, ít người qua lại, các đối tượng có quan hệ ruột thịt, họ hàng với nhau, móc nối mua bán ma túy gây mất an ninh trật tự. Trong số đối tượng trên Phạm Đức Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu nhóm, và tất cả số này đều có tiền án, tiền sự về ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật

Tối 21/5, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa phát hiện một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy với hàng chục đối tượng tham gia.

 Các đối tượng dương tính với ma túy tại cơ quan Công an thị xã Hương Thủy

Công an thị xã Hương Thủy đang tạm giữ 3 đối tượng là Hồ Công Nhật Quang (sinh năm 1987, trú tại 38 đường Võ Thị Sáu, thành phố Huế); Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, trước đó, ngày 17/5, đối tượng Hồ Công Nhật Quang thuê trọn gói một cơ sở lưu trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy để tổ chức sinh nhật cho vợ, với sự tham dự của khoảng 60 khách.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đang tổ chức tiệc sinh nhật, Hồ Công Nhật Quang nhờ Lê Công Minh Hiếu tìm mua giúp ma túy để sử dụng. Lê Công Minh Hiếu đồng ý và đã tìm mua 20 viên ma túy dạng thuốc lắc và một túi ma túy dạng khay với số tiền là 13,5 triệu đồng. Đến khoảng 22 giờ ngày 17/5, khi khách dự sinh nhật ra về, chỉ còn 33 người ở lại chia làm hai nhóm rồi vào 2 phòng nghỉ do vợ chồng Hồ Công Nhật Quang thuê sẵn để sử dụng trái phép chất ma túy.

Bằng công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số tang vật gồm hơn 2,2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại Ketamine. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an đã xác định có 32/33 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng ở trên để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Top