Bắt lượng lớn cần sa dự kiến bán lậu ở World Cup

21/04/2014 08:09

Cơ quan Phòng, chống ma túy Paraguay (Senad) ngày 19/4 thông báo vừa tịch thu 1,2 tấn cần sa đang được vận chuyển tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil để tiêu thụ vào dịp thành phố này đăng cai World Cup sắp tới.

Cần sa bị thu giữ. (Nguồn: Senad)

Chiếc xe tải chở số hàng cấm trên và người lái xe mang quốc tịch Paraguay đã bị bắt hôm 18/4. Các đối tượng tội phạm dự kiến tại tới Rio de Janeiro, số hàng cấm này sẽ được định giá khoảng 300.000 USD.

 Trước thềm World Cup, Senad đã tăng cường kiểm soát và theo dõi khu vực biên giới với Brazil trước khả năng nhu cầu cần sa tăng mạnh khi nước này tổ chức ngày hội bóng đá hành tinh trong tháng Sáu và tháng Bảy tới.

 Đầu tuần này, các nhân viên Senad cũng bắt giữ một chiếc xe tải khác chở hơn 1 tấn cần sa tại thành phố Pedro Juan Caballero có biên giới với Brazil. Số ma túy này dự kiến được vận chuyển tới Sao Paulo để tiêu thụ dịp ngày hội túc cầu thế giới.

 Paraguay là nước sản xuất cần sa lớn nhất Nam Mỹ, trong đó 80% được đưa đi tiêu thụ tại Brazil bằng đường bộ và phần còn lại được bán lậu tại Argentina, Uruguay, Bolivia và Chile.

Năm ngoái, Paraguay tịch thu hơn 490 tấn ma túy; trong đó có hơn 460 tấn cần sa, nhiều nhất từ trước tới nay; đồng thời triệt phá hơn 1.800 ha cây gây nghiện và phạt tù 207 đối tượng liên quan tới tội phạm ma túy.
Top