Bắt giữ lượng ma túy “khủng” với 117 bánh heroin

22/08/2014 16:42

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa lập chiến công xuất sắc bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn qua địa bàn.

100 bánh heroin bị lực lượng chức năng Thái Nguyên thu giữ

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 22/8, tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Khoa (SN 1973), trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Ngọ Văn Thành (SN 1974), trú phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang vận chuyển heroin.

Qua kiểm tra, thu giữ 100 bánh heroin, 2 xe ô tô du lịch, cùng một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khoa và Thành khai nhận, số ma túy trên mua của các đối tượng ở Mai Châu, Hòa Bình, với mục đích mang đi tiêu thụ ở Cao Bằng, nhưng chưa trót lọt thì bị bắt giữ. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại Lạng Sơn, ngày 21/8, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Thị Hoa (SN 1969, trú tại tiểu khu Nà Sản, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La) về hành vi vận chuyển ma túy.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 20/8 đối tượng Vương Thị Hoa (trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bắt xe khách từ bến xe Lương Yên đến thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhận một túi thổ cẩm từ một người đàn ông bịt kín mặt. Sau đó Hoa thuê xe taxi di chuyển tiếp đến thị trấn Đồng Đăng. 

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển theo từng chặng, thay đổi phương tiện liên tục tránh sự phát hiện của các trinh sát. 

Đến 15h cùng ngày, tại đường quốc lộ 1A thuộc khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, Công an huyện Cao Lộc đã bắt quả tang đối tượng Vương Thị Hoa cùng với tang vật là 17 bánh heroin. Đây là một đường dây ma túy từ các tỉnh Tây Bắc qua địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lớn. 

Top