Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

03/08/2020 14:55

Chiều 2/8, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Ekwegbalu James Nzube (nam giới), sinh năm 1970, quốc tịch Nigeria để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ekwegbalu James Nzube cùng toàn bộ tang vật gồm 4 kg ma túy bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 20h, ngày 30/7/2020, tại khu vực mốc 170/3, thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng Ekwegbalu James Nzube vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Đối tượng đã giấu 4 kg ma túy trong ba lô đựng quần áo và được gói trong các túi ni lon để qua mặt lực lượng chức năng.

Bước đầu, đối tượng Ekwegbalu James Nzube khai nhận, đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM.

Trước đó, trao đổi qua mạng xã hội, đối tượng Ekwegbalu James Nzube được một người bạn tên là John (đang ở Nigeria), nhờ sang Campuchia để đưa số ma túy nói trên về Việt Nam. Nếu trót lọt, John sẽ trả cho đối tượng Ekwegbalu James Nzube 2.000 USD.

Ngày 27/7, đối tượng Ekwegbalu James Nzube đã nhận 4 kg ma túy nói trên tại một khách sạn ở Campuchia để đưa về Việt Nam. Nhưng khi vừa qua biên giới vào Việt Nam thì đối tượng Ekwegbalu James Nzube đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ người cùng tang vật là 4 kg ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

* Tử hình người Campuchia vận chuyển 5 kg ma túy đá qua biên giới

Ngày 31/7, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với Miech SreyNeang, 27 tuổi, quốc tịch Campuchia, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo nhận mức án trên vì bị phát hiện đã vận chuyển một vali chứa đầy ma túy khi đi qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vào ngày 2/12/2019.

Theo cáo trạng, vào thời điểm bị phát hiện, nữ bị cáo mang theo một vali màu đen. Khi soi chiếu, lực lượng chức năng nghi ngờ nên đã yêu cầu mở vali thì thấy bên trong có 5 gói hình vuông quấn keo, chứa chất màu trắng.

Miech SreyNeang bị tạm giữ, đồng thời tang vật được gửi tới Công an tỉnh Tây Ninh để phân tích. Qua đó xác định các chất màu trắng đựng trong vali là methamphetamine (ma túy đá) với khối lượng lên tới gần 5 kg.

Bị cáo khai nhận trước đó bị cáo này có quen một người phụ nữ thông qua Facebook, tên là Ly Na (tên khác là Thia Ra), quốc tịch Campuchia. Trong quá trình quen biết, Ly Na thường cho tiền bị cáo để tiêu xài.

Sau một thời gian quen biết, Ly Na tới nhà bị cáo để "nhờ" mang một vali từ Campuchia sang Việt Nam giao cho người quen và sẽ được trả công 100 USD.

Khi gửi vali, Ly Na chỉ nói khi nào đến bến xe tại Việt Nam gọi điện theo số điện thoại được cung cấp sẽ có người ra nhận vali. Cầm vali và hai vé xe buýt do Ly Na đưa, bị cáo Miech SreyNeang đi qua cửa khẩu thì bị bắt quả tang.

Với số lượng ma túy lớn, bị cáo Miech SreyNeang đã bị tuyên mức án tử hình. Riêng đối tượng Ly Na hiện sinh sống ở Campuchia và lẩn trốn nên lực lượng chức năng đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để tiếp tục truy tìm, xử lý theo quy định.

*Đồng Nai: 23 đối tượng dương tính với ma túy trong tiệc sinh nhật

Ngày 3/8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) lập hồ sơ, xử lý 23 đối tượng về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép trong một ngôi nhà ở xã Gia Tân 2. Đây là nhóm đối tượng đã sử dụng ma túy sau khi tham dự một bữa tiệc sinh nhật.

Trước đó, ngày 2/8, lực lượng Công an huyện Thống Nhất bất ngờ kiểm tra căn nhà của Đỗ Tiến Hưng (22 tuổi), ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc inh ỏi.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một túi nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng; hai viên nén nghi ma túy, hai loa âm thanh; một đèn chiếu laser. Sau khi lập biên bản quả tang, toàn bộ các đối tượng và tang vật được đưa về Công an huyện Thống Nhất, phục vụ công tác điều tra. Qua test nhanh, 23 đối tượng dương tính chất ma túy.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, sau khi cùng nhau dự liên hoan mừng sinh nhật của Nguyên Thành Luân (32 tuổi, ngụ ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2), nhóm đối tượng trên đã kéo về nhà Hưng để tiếp tục vui chơi, sử dụng ma túy. Số ma túy do Luân cùng bốn đối tượng trong nhóm góp tiền, mua về sử dụng chung.

* Hải Phòng: Phát hiện 34 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Khoảng 1h sáng 1/8, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an quận Dương Kinh kiểm tra quán karaoke Thành Ngân, phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động, với 38 khách và 13 nhân viên. Kết quả test nhanh đối với toàn bộ 51 người có mặt cho thấy 34 người dương tính với chất ma tuý tổng hợp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành sàng lọc, lấy lời khai để xác định, xử lý đối với người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Top