Bắt các đối tượng vận chuyển ma túy đá vào Việt Nam

16/10/2014 16:42

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng Pang Gou Seng (quốc tịch Trung Quốc) do mang hơn 5kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Trước đó vào lúc 4h, ngày 14/10, tại khu vực biên giới Km1 (Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Pang Gou Seng (35 tuổi, thường trú tại khu chung cư Sơn Thủy, đường Hồ Nam, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mang 5.370,71 gam ma túy tổng hợp.

Đối tượng Pang Gou Seng và số ma túy bị thu giữ

Qua điều tra, đối tượng Pang Gou Seng khai nhận vào lúc 2h30 (giờ Trung Quốc), đối tượng đang ngồi chơi ở quán bar Tân Thành tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thì được một người Việt Nam khoảng 40 tuổi thuê vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 19h45 ngày 14/10, tổ công tác Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Quân, SN 1985, trú tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm tra tư trang cá nhân của Quân, lực lượng chức năng đã thu giữ trong ba lô 2 túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Qua giám định là ma túy tổng hợp (dạng đá) có trọng lượng 2 kg.

Lê Văn Quân khai hiện đang làm thuê bên Trung Quốc, được một người đàn ông tên Tuấn (quốc tịch Trung Quốc) thuê vận chuyển 2 kg ma túy đá với giá 9000 NDT về Đồng Đăng để giao cho khách hàng.

 

Top