Báo động về tình trạng học sinh, sinh viên nghiện ma túy

22/05/2012 16:39

Hiện nay, tiêm chích ma túy đang là con đường chủ yếu lây truyền dịch HIV/AIDS ở nhiều nước trong khu vực cũng như tại Việt Nam. Đối tượng bị tác động và ảnh hưởng từ tệ nạn ma túy và dịch HIV/AIDS đang có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu dưới 30 tuổi.

Trong hai ngày 22-23/5, tại Lạng Sơn, UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạ ma túy, mại dâm tổ chức “Tọa đàm Thanh thiếu niên với tệ nạn ma túy và lây nhiễm HIV - Thực trạng và giải pháp”.

Theo báo cáo, cả nước hiện có khoảng 158.000 người nghiện ma túy. Tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An… với sự tham gia của nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên. Đây là vấn đề đáng báo động hiện nay.

Theo Bà Zhyldyz Akisheva, Trưởng đại diện Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam, có nhiều nguyên nhân khiến cho tệ nạn ma túy gia tăng trong giới trẻ. Trong đó, chủ yếu những người trẻ tuổi tìm đến ma túy là do tâm lý lứa tuổi, muốn khám phá tìm hiểu cái mới, trải nghiệm mới. Bên cạnh đó, còn có những người gặp khó khăn trong cuộc sống, những người bị lạm dụng tình dục…

Bác sỹ Vũ Huy Hoàng, cán bộ Trung tâm điều trị lạm dụng chất gây nghiện, thuộc Tổ chức Sức khoẻ tâm thần và Quản lý lạm dụng chất gây nghiện, Bộ Y tế và Sức khỏe Hoa Kỳ (SAMHSA) tại Việt Nam cho biết, não bộ của trẻ em vị thành niên vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Do đó, nguy cơ nghiện ma túy ở trẻ cao hơn rất nhiều so với những người đã trưởng thành. Tuy nhiên nghiện vẫn có thể dự phòng được.

Ông Vũ Huy Hoàng cho rằng, để giảm thiểu những tác hại của tệ nạn ma túy, dịch HIV/AIDS trong thanh thiếu niên hiện nay, các ban ngành chức năng cần xây dựng những chiến lược, kế hoạch toàn diện với sự tham gia của nhiều phía; thúc đẩy các yếu tố bảo vệ và đẩy lùi các yếu tố nguy cơ trong môi trường giáo dục, công sở và tại gia đình; triển khai điều trị đi đôi với công tác dự phòng, gắn phòng, chống HIV/AIDS với các số liệu cụ thể theo dõi từ địa phương...

Top